Hà Nội đầu tư 93 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sạch

Để cải thiện, nâng cao sức khoẻ cho người dân và làm giảm dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, UBND Tp. Hà Nội đầu tư hơn 93 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Để cải thiện, nâng cao sức khoẻ cho người dân và làm giảm dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, UBND TP Hà Nội đầu tư hơn 93 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Dự án được thực hiện trong 2 năm (2014-2015) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Hà Nội đầu tư 93 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sạch ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo quyết định, dự án trên được triển khai đầu tư trên địa bàn xã Hiệp Thuận và Liên Hiệp, công suất 2.950 m3/ngày đêm, cấp nước sạch cho 20.169 người dân, từ nguồn nước ngầm tại bãi đê sông Đáy, thuộc địa phận xã Hiệp Thuận bằng công nghệ xử lý hiện đại, đồng bộ, khép kín từ khâu khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ...

Dự án có tổng mức đầu tư khái toán 93,030 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 57,445 tỷ đồng, thiết bị 12,707 tỷ đồng, quản lý dự án 1,107 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng 8,576 tỷ đồng, chi khác 1,090 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng 4,901 tỷ đồng và dự phòng 7,204 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư của dự án từ Chương trình trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trương nông thôn giai đoạn 2013-2015 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, cụ thể: Vốn ngân sách trung ương cấp phát thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thôn thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ 60% (tương đương 55,818 tỷ đồng); vốn ngân sách thành phố vay lại từ Ngân hàng Thế giới 30% (tương đương 27,909 tỷ đồng); vốn nhân dân đóng góp 10% (tương đương 9,303 tỷ đồng).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, hiện nay, Sở đang rà soát lại thiết kế cơ sở, để tính toán, phân tích, lựa chọn phương án thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục công trình bảo đảm tối ưu về kinh tế kỹ thuật trên tất cả các mặt như: hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình, số lượng chủng loại, hệ thống thiết bị...; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí vốn đầu tư; phải ưu tiên sử dụng thiết bị sản xuất trong nước để tiết kiệm ngoại tệ, kích thích sản xuất công nghiệp trong nước phát triển...

P.A

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.