Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 16/7, Việt Nam có 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Chú thích ảnh
Các bệnh nhân COVID-19 ra viện ngày 16/7 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BV

Cụ thể các bệnh nhân khỏi bệnh đợt này gồm:

1. BN 349: Nữ, 12 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 19/6/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

2. BN 367: Nam, 26 tuổi ở Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Bệnh nhân vào viện ngày 5/7/2020; đã có xét nghiệm 2 lần âm tính.

3. BN368: Nữ, 36 tuổi ở Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân vào viện ngày 5/7/2020; đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, các bệnh nhân để tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khoẻ ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh viện cho biết, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 356/381 bệnh nhân COVID-19. Các bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế đa số có sức khoẻ ổn định. 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.