Thêm 19 ca mắc COVID-19, Phú Thọ quyết liệt phòng chống dịch

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 24/10 đến 6 giờ ngày 25/10, tỉnh ghi nhận thêm 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, thành phố Việt Trì có 6 ca, huyện Lâm Thao 6 ca (trong đó có một ca mắc mới trong cộng đồng tại xã Sơn Vi); Phù Ninh 7 ca.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Ảnh minh họa: Trung Kiên/TTXVN

Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, Phú Thọ đã ghi nhận 395 ca mắc COVID-19. Trong đó, thành phố Việt Trì 249 ca tại 19 xã, phường; thị xã Phú Thọ 11 ca tại 2 xã; huyện Lâm Thao 76 ca tại 10 xã, thị trấn; huyện Phù Ninh 54 ca tại 8 xã, thị trấn và huyện Tam Nông 5 ca tại 2 xã.

Theo đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP; Quyết định 4800/QĐ-BYT), Phú Thọ đang ở cấp độ 2. Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện còn lại ở cấp độ 1. Toàn tỉnh có một xã ở cấp độ 4 là Chu Hóa - thành phố Việt Trì; 7 xã ở cấp độ 3; 24 xã cấp độ 2 và các xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phú Thọ đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống. Ngoài những biện pháp mà tỉnh triển khai từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì như, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn… mới đây, Phú Thọ tiếp thực hiện hướng dẫn cách ly các trường hợp F0 tại nhà. Tỉnh kích hoạt, triển khai Trạm Y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn có người bệnh điều trị tại nhà; bảo đảm đủ ô xy y tế, túi thuốc điều trị và điều kiện cần thiết khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế đã thành lập và đưa vào hoạt động Trạm Y tế lưu động thực hiện quản lý, chăm sóc, điều trị, vận chuyển các trường hợp F0 tại nhà trên địa bàn xã Chu Hóa. Các F0 điều trị tại nhà được cán bộ y tế trực tiếp kiểm tra sức khỏe tối thiểu 2 lần/ngày; bố trí sẵn chai oxy y tế tại nhà (loại 10 lít đối với F0 cá nhân, loại 40 lít đối với F0 gia đình). Ngoài ra, các F0 còn được phát “Túi thuốc An sinh điều trị F0 tại nhà”...

Trạm Y tế lưu động gồm ba bác sỹ tăng cường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ba y sỹ hoặc điều dưỡng của Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì, chia làm 3 tổ hoạt động (mỗi tổ gồm một bác sỹ và một điều dưỡng hoặc y sỹ).

Phú Thọ đã thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị COVID-19 với quy mô 40 giường bệnh, đặt tại Trạm Y tế xã Kinh Kệ (cũ), thuộc địa bàn xã Phùng Nguyên. Ngày 24/10, tỉnh thành thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô 220 giường tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Việt Trì…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế triển khai xây dựng bản đồ số cập nhật tình hình COVID-19 tại địa chỉ http://bando.phutho.gov.vn. Truy cập vào bản đồ, người dân nắm được thông tin liên quan đến dịch bệnh như, số ca mắc, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của các địa phương... và một số thông tin liên quan khác.

 Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.