World Cup trở thành mục tiêu mới của tin tặc khi mối đe dọa từ Iran gia tăng

World Cup 2026 được cảnh báo có thể trở thành “mỏ vàng” cho tin tặc Iran với hàng loạt chiêu trò bán vé giả, ứng dụng độc hại và các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào người hâm mộ toàn cầu.

Chú thích ảnh
Sân vận động Azteca (hay còn gọi là sân Banorte) tại thủ đô Mexico City, là biểu tượng của nền bóng đá và văn hóa Mexico. Với việc tổ chức các trận đấu cho FIFA World Cup 2026, sân vận động Azteca sẽ đi vào lịch sử khi trở thành địa điểm đầu tiên trên thế giới đăng cai ba kỳ World Cup (1970, 1986, 2026). Ảnh: Phương Lan - PV TTXVN tại Mexico

World Cup 2026 không chỉ được dự báo là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn có nguy cơ trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ofir Zilbiger, phụ trách mảng an ninh mạng khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của BDO, các sự kiện thể thao lớn thường kéo theo mức tăng từ 30 - 40% các vụ gian lận trực tuyến. Tuy nhiên, World Cup 2026 có thể chứng kiến mức tăng mạnh hơn nhiều do môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp.

Ông Zilbiger cảnh báo các nhóm tin tặc, đặc biệt là những nhóm có liên hệ với Iran, nhiều khả năng sẽ nhắm vào hệ thống hạ tầng trọng yếu tại Mỹ và các quốc gia đăng cai nhằm gây gián đoạn và hỗn loạn trong thời gian diễn ra giải đấu.

Các mục tiêu tiềm tàng gồm sân bay, hệ thống giao thông và các nền tảng vận hành thiết yếu. Hình thức tấn công được dự báo bao gồm mã độc tống tiền, tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhằm vào website bán vé hoặc cổng thông tin chính thức của giải đấu, cùng các chiến dịch thao túng dư luận trên mạng xã hội.

Ông cho rằng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các cuộc tấn công ngày càng tinh vi hơn. Tin tặc có thể tận dụng AI để khai thác lỗ hổng từ các nhà cung cấp bên thứ ba nhằm xâm nhập vào những hệ thống vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Ynet News, nhiều cuộc tấn công gần đây mang dấu vết của các nhóm hacker Iran, trong đó không ít vụ nhằm vào công dân Israel giữa lúc căng thẳng khu vực tiếp diễn.

Không chỉ các cơ quan và doanh nghiệp lớn, người hâm mộ bóng đá cũng được xem là mục tiêu béo bở của giới tội phạm mạng.

Các hình thức lừa đảo phổ biến gồm bán vé giả, tour du lịch giả mạo hoặc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng thông qua những website được thiết kế giống hệt nền tảng chính thức. Ngoài ra, nhiều ứng dụng giả mạo quảng cáo phát sóng miễn phí các trận đấu World Cup cũng đang xuất hiện, nhưng thực chất chứa mã độc hoặc công cụ theo dõi người dùng.

Ông Zilbiger cho biết các vụ giả mạo và lừa đảo trực tuyến đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, trong đó AI được sử dụng để sao chép giao diện website và dịch vụ hợp pháp với độ tinh vi ngày càng cao, khiến người dùng khó nhận biết.

“Các công nghệ an ninh mạng hiện nay tiên tiến hơn bao giờ hết, nhưng với người dùng phổ thông, không gì có thể thay thế những biện pháp phòng ngừa đơn giản hằng ngày”, ông nói.

Chuyên gia này khuyến cáo người hâm mộ không nên nhấn vào các đường link lạ, tránh nhập thông tin thẻ tín dụng trên những website chưa được xác minh và luôn kiểm tra kỹ tính xác thực của email hoặc tin nhắn nhận được.

Ông nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, chỉ cần một cuộc gọi xác minh hoặc kiểm tra nhanh trên website chính thức của công ty cũng có thể giúp người dùng tránh được thiệt hại lớn.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
World Cup 2026: Quan chức bóng đá Iran tố bị đối xử 'không phù hợp' tại sân bay Toronto
World Cup 2026: Quan chức bóng đá Iran tố bị đối xử 'không phù hợp' tại sân bay Toronto

Một phái đoàn của Liên đoàn Bóng đá Iran đã buộc phải quay đầu rời Toronto trong tuần này, sau khi cáo buộc bị đối xử “không thể chấp nhận” bởi lực lượng nhập cư Canada, khiến họ lỡ cuộc họp quan trọng tại Vancouver trước thềm World Cup 2026.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN