World Cup nữ 2023: Lần đầu tiên có cầu thủ đeo khăn trùm đầu

Buổi tập luyện công khai đầu tiên của đội tuyển nữ Maroc rất có ý nghĩa đối với cộng đồng người Maroc và cộng đồng người Hồi giáo sống tại thành phố Melbourne. Những người hâm mộ đội bóng này cũng đã được gặp gỡ Nouhaila Benzina - người sẽ trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội khăn trùm đầu tại World Cup.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đội tuyển Maroc sẽ đại diện cho thế giới Arab tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) 2023 do Australia và New Zealand đồng đăng cai.  

Tại giải năm nay, đội tuyển nữ Maroc sẽ hướng tới mục tiêu phấn đấu như các cầu thủ nam của quốc gia này, những người đã lọt vào Bán kết của World Cup 2022 tại Qatar. Đúng ngày 20/7 cách đây một năm, đội tuyển bóng đá nữ của Maroc  - có biệt danh là “Atlas Lionesses” (Những nàng sư tử Atlas) - đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đủ điều kiện tham dự đấu trường thế giới này.       

Khi đến sân bay Melbourne (Australia) để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Maroc đã được đông đảo người hâm mộ tại địa phương này chào đón nồng nhiệt. Sau vài ngày tập luyện và thi đấu giao hữu không khán giả, lần đầu tiên "Atlas Lionesses" đã tổ chức một buổi tập trước sự chứng kiến của các cổ động viên. Cô Nora Azougga - một người hâm mộ gốc Maroc - cho biết: “Chúng tôi thực sự vui mừng được chào đón đội tuyển quốc gia Maroc đến Australia. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Maroc lọt vào World Cup nên chúng tôi vô cùng phấn khích. Chúng tôi đã gặp họ ở sân bay, chúng tôi đã theo dõi họ trong trận giao hữu và bây giờ chúng tôi rất mong được xem họ thi đấu ở trận đầu tiên”.

Trong khi đó, ông Triss Chaib - cũng là một người gốc Maroc đã sống ở Australia 43 năm - khẳng định ông sẽ ra sân để chào đón đội bóng đại diện cho đất nước nơi mình sinh ra. Ông chia sẻ: “Thật không thể tin được. Thật vui khi thấy đội tuyển nữ Maroc của chúng tôi ở Australia. Tôi rất tự hào về những người phụ nữ Maroc đang chơi bóng ở Australia. Họ đã cố gắng luyện tập trong nhiều năm và giờ họ đã có mặt ở giải đấu này”.

Buổi tập luyện công khai đầu tiên của đội tuyển nữ Maroc rất có ý nghĩa đối với cộng đồng người Maroc và cộng đồng người Hồi giáo sống tại thành phố Melbourne. Những người hâm mộ đội bóng này cũng đã được gặp gỡ Nouhaila Benzina - người sẽ trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội khăn trùm đầu tại World Cup.

Cô Maryan Hagi-Hashi - một người hâm mộ - cho rằng đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy thế giới thể thao đã trở nên cởi mở hơn. Cô chia sẻ: “Giải đấu năm nay chắc chắn cho thấy rất nhiều đại diện mới, đặc biệt là đối với cộng đồng của chúng tôi - những cô gái đeo khăn trùm đầu”.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Maroc sẽ có trận ra quân, gặp đội tuyển Đức vào ngày 24/7 tại thành phố Melbourne.

Thanh Tú (TTXVN)
Bốn bước đột phá của World Cup nữ 2023
Bốn bước đột phá của World Cup nữ 2023

Cho đến nay World Cup nữ đã được tổ chức tổng cộng 8 lần nhưng giải đấu năm nay tại Australia và New Zealand hứa hẹn sẽ rất khác biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN