World Cup nữ 2023: FIFA ghi nhận doanh số bán vé cao kỷ lục 

Ngày 1/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết sau 38 trận đấu đầu tiên tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023, có 1,678 triệu vé được bán ra.  

Chú thích ảnh
Cổ động viên Colombia cổ vũ đội nhà trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, bảng H, Vòng chung kết World Cup nữ 2023 trên sân vận động ở Sydney, Australia. Ảnh: TTXVN phát

Trong tuyên bố mới nhất, FIFA nhấn mạnh tổng cộng 982.975 khán giả đã đến theo dõi các trận cầu hấp dẫn nói trên. Con số này sẽ vượt mốc 1 triệu người trong lượt trận tranh tài cuối cùng ở bảng E, khi tuyển nữ Mỹ gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha, còn tuyển Việt Nam đối đầu Hà Lan vào 14h chiều 1/8 (giờ Việt Nam).             

Con số trên đã xô đổ kỷ lục được xác lập tại World Cup nữ năm 2015 tại Canada. Khi đó, khoảng 1,35 triệu khán giả đã theo dõi tổng cộng 52 trận đấu. Khác với các giải đấu trước, World Cup nữ 2023 là năm đầu tiên có 32 đội tuyển tham gia với tổng cộng 64 trận đấu. 

Trước đó, các mốc kỷ lục cũng đã được xác lập liên quan 2 trận đấu mở màn giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này hôm 20/7 ở cả hai quốc gia đồng chủ nhà là New Zealand và Australia. Cụ thể, có tới 42.137 khán giả theo dõi trận đấu kịch tính giữa tuyển nữ New Zealand với tuyển nữ Na Uy.

Đây là số lượng khán giả lớn nhất từng tới tới sân theo dõi một trận đấu tại New Zealand. Trong khi đó, 75.784 người hâm mộ đã tới sân vận động ở Australia để chứng kiến trận cầu mà đội nữ chủ nhà vượt qua Ireland với tỷ số 1-0.

Minh Tâm     (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Australia thắng đội tuyển Canada 4 - 0
World Cup nữ 2023: Đội tuyển Australia thắng đội tuyển Canada 4 - 0

Đội tuyển nữ Australia vừa tạo cơn địa chấn khi thắng đậm nhà vô địch Olympic ở World Cup nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN