Bức tượng cầu thủ khổng lồ trên trục giao thông chính tại thủ đô Mexico City.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đề xuất trên được đưa ra nhằm giảm áp lực giao thông, hỗ trợ công tác tổ chức và bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động lễ hội và theo dõi trận đấu khai mạc.
Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những biện pháp đặc biệt đầu tiên được áp dụng tại Mexico City nhân dịp World Cup 2026. Thành phố dự kiến sẽ đón hàng trăm nghìn cổ động viên trong và ngoài nước đến tham dự các hoạt động liên quan đến giải đấu, đặc biệt là khu vực quanh sân vận động Azteca – địa điểm tổ chức trận khai mạc.
Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn đang chờ được công bố trên Công báo của thành phố. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc công nhận ngày 11/6 là ngày nghỉ bắt buộc theo quy định lao động cần hoàn tất thêm các thủ tục hành chính và pháp lý liên quan. Theo Luật Lao động Liên bang Mexico, trong trường hợp ngày 11/6 được công nhận là ngày nghỉ chính thức, người lao động vẫn có thể được yêu cầu làm việc nhưng sẽ được hưởng mức thù lao cao hơn theo quy định hiện hành.
Trước đó, Thị trưởng Mexico City, Clara Brugada, nhiều lần khẳng định chính quyền thành phố mong muốn dành ngày nghỉ này cho người dân thủ đô nhằm cùng nhau chào đón sự kiện thể thao mang tầm vóc toàn cầu.
World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển và cũng là lần thứ ba Mexico đăng cai ngày khai mạc giải đấu. Trận đấu mở màn giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi sẽ diễn ra trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca.
Với việc trở thành địa điểm tổ chức các trận khai mạc World Cup vào các năm 1970, 1986 và 2026, Azteca sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới là sân vận động đầu tiên đăng cai ba lễ khai mạc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Giới quan sát nhận định việc xem xét cho nghỉ làm trong ngày khai mạc cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của Mexico đối với World Cup 2026, đồng thời phản ánh kỳ vọng của nước chủ nhà trong việc biến giải đấu thành một lễ hội thể thao – văn hóa có sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.