Vẫn chờ những hợp đồng “bom tấn”

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang bước vào thời kỳ sôi động nhất. Những cái tên được chú ý nhất mùa chuyển nhượng hè này như Raheem Sterling, Bastian Schweinsteiger hay Vidal, cuối cùng cũng đã tìm được đội bóng mới của mình.

Ngoại hạng Anh: Nhộn nhịp nhưng không chất lượng

Như mọi năm, Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu với những bản hợp đồng đặc biệt nhất mùa chuyển nhượng. Năm nay, Manchester City đã làm nên bản hợp đồng đắt giá nhất của giải đấu này khi đã ký với Liverpool mức giá 49 triệu bảng, để đưa Raheem Sterling về sân Etihad. Đây là bản hợp đồng kỷ lục của Man City và là bản hợp đồng đắt giá thứ ba của các CLB Ngoại hạng Anh sau Angel Di Maria và Fernando Torres.

Sterling trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất hiện nay. Ảnh: manchestercityfc


Sau rất nhiều ồn ào, Liverpool để ngỏ cửa cho Raheem Sterling, sau khi được Man City chấp nhận mức giá mua về ở mức kỷ lục là cầu thủ anh đắt giá nhất trong lịch sử. Mặc dù khẳng định mình ký bản hợp đồng mới không vì tiền, mà do không hạnh phúc khi ở dưới quyền điều hành của HLV Liverpool Brendan Rodgers, nhưng mức lương 180.000 bảng một tuần được người hâm mộ Lữ đoàn đỏ khẳng định là sức hút khiến tiền đạo cánh của họ ra đi. Mùa giải 2014 - 2015, tiền vệ 20 tuổi đã thi đấu 35 trận trong màu áo đỏ, nhưng chỉ ghi được 7 bàn thắng và nhận 5 thẻ vàng. Sterling đã không còn mặn mà ở Liverpool từ cuối mùa giải trước, nhưng khi đã ra đi, anh vẫn gửi lời cảm ơn HLV Brendan Rodgers đã tạo cơ hội cho anh ở đội bóng cũ. Sang Man City, tiền vệ 20 tuổi sẽ mang áo đấu số 7 của huyền thoại đội bóng Mike Summerbee. HLV của CLB mới Manuel Pellegrini hy vọng tài năng của bóng đá Anh sẽ giúp đội bóng của họ đòi lại ngôi vô địch Ngoại hạng Anh từ tay Chelsea.

Trong cuộc săn tìm người trẻ, Manchester City ký hợp đồng mua về đầu tiên với “cậu bé tài năng” Enes Unal của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo 18 tuổi về với đội bóng áo xanh với bản hợp đồng chỉ 2 triệu bảng từ đội trẻ của đội tuyển Bursaspor. Tại đây, Unal ghi 182 bàn thắng chỉ trong 110 trận thi đấu và nhanh chóng lọt mắt xanh của các nhà tuyển mộ. Unal sẽ thi đấu ở đội tuyển U21 của Man xanh. Họ đồng thời bán ra hậu vệ người Bỉ Dedryck Boyata cho Celtic, Scott Sinclair cho Aston Villa, Matija Nastasic cho Schalke. Trong 9 năm ở Man City, hậu vệ 24 tuổi Dedryck Boyata chỉ được đá chính 14 lần.

Manchester United đang hoàn tất bản hợp đồng với Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin, sau khi ký hợp đồng với Matteo Darmian và Memphis Depay. Man đỏ cũng bán ra 6 cầu thủ, trong đó có sự ra đi của Robin van Persie sau 3 mùa giải gắn kết và Nani cho đội Fenerbahce, Saidy Janko cho Celtic, Tom Cleverley cho Everton... Thêm một cầu thủ nữa mà Man đỏ đang nhắm tới là Robert Lewandowski. Trên thị trường chuyển nhượng, đại diện của “máy làm bàn” Lewandowski vẫn cho rằng mức giá Man đỏ trả cho cầu thủ này còn xa mới đạt tới mong muốn là 35 triệu bảng của CLB Bayern Munich vì thế cầu thủ này cũng không muốn ra đi. Ở mùa giải trước, Lewandowski ghi 23 bàn và kiến tạo 8 đường chuyền thành bàn cho đội bóng cũ tại cả Bundesliga và Champions League.

Arsenal hoàn tất cuộc chuyển nhượng 10 triệu bảng mua về thủ môn Petr Cech từ đối thủ cạnh tranh Chelsea. Đó cũng là hợp đồng mua vào duy nhất của họ cho tới lúc này trong khi bán ra 3 cầu thủ và cho mượn 2.

Chelsea đưa Asmir Begovic về từ Stoke City với mức giá 8 triệu bảng. Chelsea có vẻ đang thả cửa để các cầu thủ ra đi hơn là mua vào bởi cùng với sự ra đi của Petr Cech là thêm 3 cầu thủ được bán ra, Didier Drogba hết hạn hợp đồng và 6 bản hợp đồng cho mượn.

Các đội bóng khác như Crystal Palace đưa Yohan Cabaye trở lại với Ngoại hạng Anh từ PSG. Tottenham Hotspur ký hợp đồng trị giá 11,5 triệu bảng để đưa Toby Alderweireld về từ Atletico Madrid. Có thể thấy, mùa chuyển nhượng hè là mùa mua trọng điểm của các đội bóng yếu trong khi các đội bóng lớn chỉ tìm kiếm những cầu thủ trụ cột.

Các thị trường khác

Trong khi các cầu thủ tìm về đất Anh, thì ở các thị trường chuyển nhượng cầu thủ lớn như Tây Ban Nha, cũng đang nhộn nhịp không kém. Ở Barcelona, HLV Luis Enrique đã nhận được đề nghị mua lại chàng cầu thủ chạy cánh Pedro của Chelsea. Mức giá được Chelsea đặt ra là 20 triệu bảng cho cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha này và Pedro cũng khẳng định là nhận được lời đề nghị chính thức để đi khỏi Barcelona.

Ông Enrique cũng có sự quan tâm tới Paul Pogba của Juventus. Đội bóng Italy chưa có ý định để cầu thủ chủ chốt của thành Turin ra đi trong khi cựu HLV của Barcelona lại khẳng định việc vung một đống tiền (khoảng gần 60 triệu bảng) để mua một vị trí đã có những cầu thủ tốt như Messi và Iniesta là một điều vô lý.

Bình Minh
Chạy đua cuối kỳ chuyển nhượng
Chạy đua cuối kỳ chuyển nhượng

Thắng thua trên sân đấu liệu có ảnh hưởng nhiều bởi được mất ở thị trường chuyển nhượng mùa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN