Mỹ nối lại tổ chức các giải chạy marathon

Sau thời gian bị hủy hoặc trì hoãn do đại dịch COVID-19, các giải chạy marathon tại Mỹ đã được phép tổ chức trở lại.  

Chú thích ảnh
Các vận động viên tham gia giải marathon tại New York, Mỹ, ngày 7/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 7/11, giải New York City Marathon lần thứ 50 đã được tổ chức sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái vì dịch bệnh. Đây được coi là một trong những giải marathon lớn nhất thế giới. Khoảng 30.000 người gồm nhiều nhóm đối tượng, từ những vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới, đến những vận động viên nghiệp dư hay chạy gây quỹ từ thiện, đã đăng ký tham gia giải marathon diễn ra tại thành phố New York này. 

Cùng ngày, tại Los Angeles, giải Los Angeles Marathon 2021, một trong những giải marathon lớn nhất ở Mỹ, cũng đã được tổ chức sau 2 lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tất cả những người tham gia sự kiện này đều phải tuân thủ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. 

Ước tính, tham gia giải chạy trên có 13.000 người đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo quy định phòng dịch, những người tham dự sự kiện khi vào khu vực xuất phát ở sân vận động Dodger cần phải xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính.

Ban tổ chức cho biết quy định này được áp dụng đối với tất cả những người tham gia và tổ chức sự kiện, kể cả nhân viên tình nguyện, giới truyền thông và khán giả. Đeo khẩu trang cũng là yêu cầu bắt buộc đối với những người được vào khu vực xuất phát trong sân vận động Dodger. Riêng những người tham gia chạy có thể bỏ khẩu trang sau khi xuất phát.

Trần Quyên (TTXVN)
Bắc Kinh hoãn giải chạy Marathon do đợt bùng dịch mới
Bắc Kinh hoãn giải chạy Marathon do đợt bùng dịch mới

Ban tổ chức cho biết giải chạy marathon ở Bắc Kinh vào cuối tuần này đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh Trung Quốc đang đối phó với ổ dịch mới do biến thể Delta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN