Khai mạc Thế vận hội đặc biệt dành cho người khiếm khuyết trí tuệ

Ngày 17/6, Thế vận hội đặc biệt (Special Olympics World Games), còn gọi là giải Thể thao thế giới dành cho Người khiếm khuyết trí tuệ, đã khai mạc tại thủ đô Berlin (Đức) với màn trình diễn đặc sắc bằng ánh sáng, âm thanh cùng những tiết mục biểu diễn nhiều cảm xúc, được dàn dựng công phu. Đây là lần đầu tiên Đức đăng cai tổ chức sự kiện này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh sân vận động Olympia trong Lễ khai mạc Special Olympics Berlin 2023. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thế vận hội đặc biệt năm nay thu hút khoảng 7.000 vận động viên từ 190 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam tham gia Thế vận hội là Tổ chức Special Olympics Việt Nam, với trên 10 người, trong đó 6 vận động viên.

Buổi lễ khai mạc rực rỡ sắc màu được tổ chức tại Sân vận động Olympia ở thủ đô Berlin, với sự tham dự của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nhiều chính trị gia và ngoại giao đoàn, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, cùng khoảng 50.000 khán giả tới xem và cổ vũ cho các vận động viên tranh tài trong 9 ngày diễn ra sự kiện. Đây là kỳ Thế vận hội đặc biệt lần thứ 16, là phong trào thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khiếm khuyết trí tuệ và đa khuyết tật, được Ủy ban Olympic quốc tế chính thức công nhận.

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam diễu hành tại Special Olympics. 

Lễ khai mạc bắt đầu với màn diễu hành của tất cả các đoàn tham dự, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Mỗi đoàn tới Berlin đều mang theo một bình chứa đầy nước để đổ vào một bể lớn được tạo thành ở xung quanh sân khấu chính giữa sân cỏ - hành động tượng trưng cho sự gắn bó và đoàn kết giữa các đoàn tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Đoàn diễu hành cuối cùng sau màn diễu hành kéo dài gần 2 giờ là đoàn vận động viên nước chủ nhà Đức, với trên 400 vận động viên. Đây cũng là đoàn có số vận động viên tham gia đông nhất tại sự kiện.

Chú thích ảnh
Lá cờ Thế vận hội Special Olympics được kéo lên tại sân vận động Olympia ở Berlin.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner đã phát biểu chào đón các đoàn tới Berlin. Ông nhấn mạnh, cả Berlin đang mong chờ các màn tranh tài, mong chờ các vận động viên, những người sẽ vượt qua chính mình trong vài ngày tới. Xen kẽ giữa các phát biểu là những màn trình diễn ấn tượng của các ban nhạc, ca sĩ và vũ công, kết hợp với công nghệ trình diễn âm thanh và ánh sáng sôi động, hấp dẫn, hâm nóng cả sân vận động.

Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố khai mạc Thế vận hội Special Olympics Berlin 2023.

Bài phát biểu truyền cảm hứng và nhận được những tràng pháo tay kéo dài là của cựu ngôi sao bóng rổ nổi tiếng người Đức Dirk Nowitzki. Ngôi sao, 44 tuổi, hiện sống ở Mỹ này là người ủng hộ mãnh mẽ cho việc đưa Thế vận hội đặc biệt về Đức và muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn đến các vận động viên khiếm khuyết trí tuệ. Theo anh, điều quan trọng là mọi người đều có thể được chơi thể thao, nhưng điều đáng tiếc là hiện chỉ có chưa đầy 7% số câu lạc bộ cung cấp các môn thể thao cho các vận động viên tham gia Thế vận hội đặc biệt - phong trào được hình thành vào những năm 1960 do nhà hoạt động vì người khuyết tật Eunice Shriver-Kennedy - em gái cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, khởi xướng. Cựu ngôi sao bóng rổ Nowitzki bày tỏ sự vui mừng khi có thể góp phần đưa rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đến Berlin để những người khiếm khuyết trí tuệ có cơ hội chơi thể thao. Theo ngôi sao này, việc thua hay thắng không còn quan trọng, mà điều quan trọng nhất với các vận động viên Thế vận hội đặc biệt là được chơi thể thao.

Chú thích ảnh
Màn pháo hoa đẹp mắt tại Lễ khai mạc Special Olympics Berlin 2023.

Sau màn thượng cờ Thế vận hội đặc biệt là lời tuyên bố khai mạc sự kiện hết sức ngắn gọn của Tổng thống Đức Steinmeier. Sau đó, ngọn lửa Olympic được lấy từ thủ đô Athens của Hy Lạp đã được 8 vận động viên chuyền tay nhau chạy vòng quanh sân và cuối cùng được vận động viên quần vợt người Đức Sophie Rensmann rước vào khu vực giữa sân để thắp sáng lên "Ngọn lửa Hy vọng" cháy liên tục trong những ngày diễn ra sự kiện. Màn bắn pháo hoa đẹp mắt đã khép lại buổi lễ khai mạc hết sức ấn tượng và thành công.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đại sứ quán tới thăm hỏi, động viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Special Olympics.

Từ ngày 17 - 25/6, các vận động viên sẽ tranh tài ở 26 bộ môn thể thao, được bố trí diễn ra tại nhiều khu vực ở Berlin và dự kiến sẽ có khoảng 300.000 người tới xem các cuộc thi đấu. Thành tích của các vận động viên tham gia đã được kiểm tra để có thể cạnh tranh trong các cuộc tranh tài với mức độ tương đương giữa các đội.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức và các cán bộ Đại sứ quán đã tới khách sạn - nơi ở của đoàn thể thao Việt Nam để thăm hỏi và động viên đoàn cũng như các vận động viên tham gia tranh tài tại Thế vận hội đặc biệt. Đại sứ chúc các vận động viên giữ sức khỏe và tinh thần tốt để có thể thi đấu một cách tự tin và hết mình tại thế vận hội. Thay mặt đoàn, Trưởng đoàn Đoàn Thị Hải Anh đã gửi lời cảm ơn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán tại Đức đã luôn quan tâm, thăm hỏi và động viên đoàn.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đại sứ quán tới sân vận động Olympia để cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Berlin, bà Hải Anh cho biết việc tham dự Thế vận hội đặc biệt là cơ hội tốt để các vận động viên của Việt Nam giao lưu và thi đấu với các vận động viên trên toàn thế giới. Chương trình này thể hiện sự quan tâm của các tổ chức và xã hội đến những người bị khiếm khuyết cả thể chất và trí tuệ. Việc được tham gia các hoạt động thi đấu và giao lưu giúp những người khiếm khuyết trí tuệ được công nhận nhiều hơn, tự tin hơn và cuối cùng là tham gia nhiều hơn vào xã hội.

Tại sự kiện, các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 3 bộ môn là điền kinh, bơi và bóng gỗ (Bocce). Các em đã được tuyển chọn nhờ thành tích thi đấu tốt tại giải Thể thao dành cho Người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022. 

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)
Olympic Paris 2024 thông báo chương trình rước đuốc
Olympic Paris 2024 thông báo chương trình rước đuốc

Ban tổ chức Olympic Paris 2024 ngày 30/5 thông báo sẽ có khoảng 10.000 người tham dự lễ rước ngọn đuốc Olympic qua 60 địa điểm ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN