Khai mạc Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022

Ngày 19/7, tại Nhà thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn - đơn vị được Tổng cục Thể dục, Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) lựa chọn và ủy nhiệm đăng cai đã khai mạc Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022.

Chú thích ảnh
Các đoàn tham dự giải nhận Cờ lưu niệm. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên mong muốn sự kiện sẽ góp phần làm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa Lạng Sơn với các tỉnh bạn, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Wushu phát triển hơn nữa trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Thể dục, Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan ban ngành Trung ương, các tỉnh bạn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Lạng Sơn được đăng cai tổ chức nhiều hơn các giải thể thao toàn quốc.

Chú thích ảnh
Trọng tài cấp Quốc gia Nguyễn Trí Quân đại diện Trọng tài tuyên thệ trong Lễ khai mạc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Dương Minh Tuệ, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022, giải thu hút có 32 đoàn vận động viên đến từ 30 tỉnh, thành phố và đoàn vận động viên Quân đội, Công an nhân dân với 491 vận động viên. Đoàn có số lượng vận động viên đông nhất là Hà Nội với 66 vận động viên, ít nhất là Cao Bằng với 2 vận động viên. Đoàn chủ nhà Lạng Sơn dự giải với 30 vận động viên, thi đấu ở các nội dung Taolu (9 vận động viên), Sanda (21 vận động viên).

Chú thích ảnh
Vận động viên Nguyễn Văn Sỹ, đoàn Hà Nội thi Taolu (biểu diễn). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo điều lệ giải, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu hai nội dung Taolu (quyền) và Sanda (đối kháng) với 3 nhóm tuổi. Nội dung Taolu có 3 nhóm tuổi: sinh năm 2003 - 2006, sinh năm 2007 - 2010, sinh năm 2011 - 2016. Nội dung Sanda có 3 nhóm tuổi: sinh năm 2008 - 2009 với 5 hạng cân; sinh năm 2006 - 2007 với 6 hạng cân; sinh năm 2004 - 2005 với 7 hạng cân.

Đây cũng là dịp thuận lợi cho các vận động viên được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường sự kết nối, giao lưu giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải; đồng thời là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào Đội tuyển Wushu quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Minh Tuệ đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những trận thi đấu hấp dẫn, gay cấn, đẹp mắt. Đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các nội dung thi đấu vô tư, khách quan, công bằng và chính xác. 

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu Sanda (đối kháng). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Vận động viên Lê Trọng Tiến, Đội tuyển Wushu trẻ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, tại Giải vô địch Wushu trẻ năm nay, anh tham gia thi đấu Taolu với 3 nội dung: nam quyền, nam đao và nam côn. Để đạt thành tích tốt nhất tại giải, từ đầu tháng 6 đến nay, chúng tôi đã chuyên tâm tập luyện 3 ca/ngày. Đồng thời, động viên nhau giữ gìn sức khỏe, thể lực để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình, luôn ghi nhớ thi đấu trên tinh thần thượng võ để tạo hình ảnh đẹp với vận động viên các tỉnh bạn.

Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 thi đấu tại hai địa điểm là Nhà thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh Lạng Sơn (thi đấu Taolu) và tại Nhà tập luyện của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn (thi đấu Sanda). Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 27/7/2022.

Anh Tuấn (TTXVN)
Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi giành HCV tại World Games 2022
Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi giành HCV tại World Games 2022

Ngày 13/7, võ sĩ Dương Thúy Vi đã giành tấm Huy chương Vàng (HCV) cho đoàn thể thao Việt Nam với 2 bài biểu diễn rất hoàn hảo trong phần thi đấu Wushu ở World Games 2022 diễn ra tại Birmingham, Alabama (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN