Hai vận động viên nữ Muay Việt Nam xuất sắc lọt vào vòng chung kết

Chiều 19/5, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra các trận vòng loại và bán kết của nội dung đối kháng nam, nữ ở các hạng cân môn Muay trong khuôn khổ SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Vận động viên của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Phương Hậu (giáp xanh) ra đòn mạnh mẽ, quyết liệt trước đối thủ người Lào Vilatda Bouphavanh (giáp đỏ).

Đội tuyển Muay Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để bước vào vòng chung kết nội dung đối kháng.

Mở đầu ngày thi đấu thứ 2 nội dung đối kháng ở hạng cân 54 kg, vận động viên Bùi Yến Ly gặp vận động viên Lu Soukhaseum của đội tuyển Lào. Với kinh nghiệm và sức mạnh, nhà vô địch Muay SEA Games 30 lại được thi đấu trên sân nhà, võ sĩ Bùi Yến Ly đã áp đảo đối thủ ngay từ hiệp một.

Với thế mạnh ở các đòn đá chân, tấn công như vũ bão , phủ đầu đối phương và cả sự chênh lệch về trình độ, đẳng cấp nên sau hiệp thi đấu thứ hai, trọng tài đã tuyên chiến thắng thuộc về Võ sĩ Bùi Yến Ly trước đối thủ người Lào mà không cần thi đấu hiệp thứ 3. Như vậy, võ sĩ Bùi Yến Ly của Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào chung kết.

Ở hạng cân nữ 63,5 kg, vận động viên Nguyễn Thị Phương Hậu của đội tuyển Việt Nam với khí thế quyết tâm, ra đòn mạnh mẽ đã dễ dàng hạ gục đối thủ của đội tuyển Lào ở ngay hiệp đấu đầu tiên để giành vé vào vòng chung kết mà không phải thi đấu 2 hiệp .

Chú thích ảnh
Vận động viên của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Doãn Long (áo xanh) thi đấu vòng loại hạng cân 57 kg với đối thủ đội tuyển Lào Voeurn Vann (áo đỏ).

Ngoài ra, tâm điểm của ngày thi đấu 19/5 thuộc về cuộc đối đầu gay cấn ở hạng cân 57 kg nam giữa vận động viên Nguyễn Doãn Long của đội tuyển Việt Nam và vận động viên Voeurn Vann của đội tuyển Campuchia. Doãn Long phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước đối thủ.

Nhập cuộc ở hiệp đấu đầu tiên, 2 vận động viên đã có nhiều đòn đánh hiệu quả. Tuy nhiên, với kỹ thuật hay, sự lì đòn, chủ động tấn công nên võ sĩ của Campuchia tạm dẫn trước điểm số 10 -9 so với võ sĩ của Việt Nam.

Sang hiệp thứ 2, Doãn Long lấy lại tinh thần, phản công với nhiều đón đánh mạnh mẽ và vươn lên bằng điểm số với đối thủ người Campuchia 19-19. Trong hiệp đấu quyết định 3, vận động viên Doãn Long đã hoàn toàn áp đảo đối thủ, những cú ra đòn uy lực của anh khiến vận động viên người Campuchia rất khó khăn trong chống đỡ. Nguyễn Doãn Long đã vượt qua đối thủ đầy kịch tính ở điểm số 29 - 28 để góp mặt ở vòng bán kết.

Kết quả ở các cặp đấu trong ngày 19/5, tại trận bán kết nữ hạng cân 54 kg, vận động viên Thái Lan Ruchira Wongsriwo đã thắng võ sĩ người Campuchia Sreychhay Vy để dành vé vào Chung kết.

Tại vòng loại nội dung nam 63,5kg, vận động viên Thái Lan Norapat Khundam đã dễ dàng giành chiến thắng cả 3 hiệp đấu trước đối thủ người Malaysia Muhammad Syahidi Bin Ruslan; vận động viên người Campuchia Phearith Pao giành chiến thắng trước vận động viên Ryan Jakirin người Philippines để giành vé vào bán kết.

Chiều mai 20/5, các vận động viên môn Muay SEA Games 31 tiếp tục thi đấu các loại trận bán kết nội dung đối kháng nam, nữ tranh vé vào vòng chung kết.

Tin, ảnh: Nguyễn Thảo (TTXVN)
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam hẹn gặp Thái Lan ở chung kết
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam hẹn gặp Thái Lan ở chung kết

Đánh bại tuyển nữ Myanmar 1 - 0 ở trận bán kết trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tối 18/5 nhờ bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào chơi trận chung kết với đối thủ nhiều duyên nợ là đội tuyển nữ Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN