Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022: Hà Nội nhất toàn đoàn

Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 5/7, Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022 đã bế mạc tại thành phố Kon Tum.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn. 

Đoàn Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng. Xếp thứ 2, 3 lần lượt là đoàn Nam Định với 7 Huy chương Vàng và đoàn Hà Tĩnh với 6 Huy chương Vàng.

Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022 thu hút 670 vận động viên thuộc 61 tỉnh, thành phố tham gia. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 138 nội dung thi đấu, với 138 bộ huy chương.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. 

Đây là giải đấu cấp độ cao nhất của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, quy tụ nhiều vận động viên trẻ tài năng tham gia. Đặc biệt, giải đấu là tiền đề quan trọng khởi động cho mùa giải 2022 của Điền kinh Việt Nam sau SEA Games 31.

Giải đã mang lại những màn tranh tài đỉnh cao cũng như tạo môi trường giao lưu, học tập, nâng cao trình độ tổ chức, huấn luyện, thi đấu thể thao giữa các tỉnh, thành phố và các vận động viên trên cả nước.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)
Những 'bông hồng vàng' của điền kinh Việt Nam
Những 'bông hồng vàng' của điền kinh Việt Nam

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Điền kinh Việt Nam giành 22 HCV, lập kỷ lục mới về số HCV có được tại một kỳ SEA Games, góp phần quan trọng đưa đoàn thể thao nước chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp. Trong đó, các nữ vận động viên đoạt được 14 HCV, khẳng định vị trí dẫn đầu của thể thao Việt Nam ở môn thể thao “Nữ hoàng” tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN