Đưa các vận động viên võ thuật đi tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho ASIAD 19

Ngày 16/8, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Vận động viên các môn võ thuật đang thực hiện kế hoạch tập huấn nước ngoài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) sắp tới.

Chú thích ảnh
Các VĐV Việt Nam thi chung kết nội dung Kata (quyền biểu diễn) đồng đội nữ  tại SEA Games 32. Ảnh tư liệu, minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Cụ thể, Đội tuyển Karate Việt Nam gồm các thành viên gồm: Huấn luyện viên trưởng Dương Hoàng Long cùng 3 nữ võ sỹ  đối kháng (Kumite) Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương và một bác sỹ đã có mặt ở Nhật Bản từ ngày 15/8 để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần. Ban huấn luyện sẽ lên phương án để các võ sỹ đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm tranh tài tại ASIAD 19.

Tại ASIAD năm nay, các nội dung thi đấu môn Karate sẽ tăng từ 12 lên 14. Đội tuyển Karate Việt Nam dự kiến sẽ cử 12 vận động viên tham gia, tranh tài ở cả nội dung biểu diễn (Kata) và đối kháng (Kumite).

Nữ võ sỹ Hoàng Thị Mỹ Tâm (20 tuổi) đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như huy chương Vàng  nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội ở SEA Games, Giải trẻ châu Á và Giải Vô địch châu Á. Tại ASIAD tới đây, Mỹ Tâm dự kiến tranh tài ở hạng 55 kg và sẽ tranh tài với các võ sỹ hàng đầu khu vực, châu lục đến từ Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Macau, Iran, Đài Bắc Trung Hoa...

Cùng với Hoàng Thị Mỹ Tâm, võ sỹ kỳ cựu Nguyễn Thị Ngoan cũng được kỳ vọng đạt phong độ và trạng thái tốt nhất.

Tại ASIAD 19 lần này, môn Karate sẽ thi đấu từ ngày 5-7/10. Chuyến tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản sẽ góp phần củng cố cho nhiệm vụ "săn" huy chương Vàng của Đội tuyển Karate Việt Nam.

Mặt khác, Đội tuyển Wushu Việt Nam cũng đã lên kế hoạch và sẽ đi tập huấn ở Trung Quốc từ ngày 17/8. Chuyến tập huấn kéo dài một tháng sẽ giúp các gương mặt trọng điểm của Đội tuyển Wushu Việt Nam rèn giũa về chuyên môn, chiến thuật để đạt phong độ tốt nhất khi thi đấu tại ASIAD 19.

Trong khi đó, Đội tuyển Taekwondo Việt Nam cũng đang tập huấn tại Hàn Quốc cho nhóm võ sỹ trọng điểm từ giữa tháng 8 tới ngày 5/9. Trong đợt tập huấn này, các vận động viên sẽ được rèn luyện tinh thần thi đấu và chiến thuật. Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương tại ASIAD 19, đồng thời tìm suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Đội tuyển Jujitsu cũng đã lên kế hoạch tập huấn tại Philippines từ đầu tháng 9 tới đây, nhằm có được trạng thái tinh thần tốt nhất khi bước vào tranh tài tại ASIAD lần này.

Nam Sương (TTXVN)
Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, hướng đến ASIAD 19
Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, hướng đến ASIAD 19

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ ngày 10/8, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, để chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 9/20233.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN