Đội hình tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch Điền kinh châu Á 2023

Chiều 16/7, các VĐV Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành tấm HCV cho điền kinh Việt Nam nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở ngày thi đấu cuối cùng của Giải vô địch Điền kinh châu Á 2023.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Huyền giành HCV 4x400m nữ ở giải điền kinh châu Á 2023. Ảnh: dantri.com.vn

Cú bứt phá mạnh mẽ của Nguyễn Thị Huyền ở lượt chạy thứ ba đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam làm nên kỳ tích với thành tích 3 phút 32 giây 36, trong khi đội Sri Lanka xếp hạng nhì với thành tích 3 phút 33 giây 27, Ấn Độ xếp hạng ba với thành tích 3 phút 33 giây 73.

Bốn nữ VĐV này cũng là chủ nhân của tấm HCV 4x400 m ở SEA Games 32 với thành tích 3 phút 33 giây 05.

Như vậy, kết thúc 4 ngày thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCĐ. Tấm HCĐ là thành tích của VĐV Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ.

Giải vô địch Điền kinh châu Á 2023 diễn ra từ ngày 12-16/7 tại sân vận động Suphachalasai của Thái Lan với hơn 40 quốc gia tham dự. Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn tham dự Olympic Paris 2024.

Lâm Chi (TTXVN)
Giải vô địch điền kinh châu Á 2023: Việt Nam có huy chương đầu tiên
Giải vô địch điền kinh châu Á 2023: Việt Nam có huy chương đầu tiên

Ngày 12/7/2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có chiếc huy chương đầu tiên ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ tại Giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan (từ ngày 12 - 16/7/2023). Thành tích huy chương Đồng thuộc về VĐV Nguyễn Thị Hường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN