Công nhận thêm 17 võ sư 6 đẳng tại kỳ thi võ cổ truyền toàn quốc

Ngày 20/7, sau ba ngày thi đấu và đánh giá chuyên môn, kỳ thi nâng – đổi đai võ cổ truyền quốc gia lần thứ II năm 2025 do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn tích cực cho phong trào võ thuật cả nước.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi năm nay thu hút 208 thí sinh đến từ 14 đơn vị trên toàn quốc, tham gia dự thi tại các cấp đai từ 3 đẳng đến 6 đẳng. Kết quả, có 196 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 94%, trong đó có 72 trợ giáo 3 đẳng, 56 trợ giáo 4 đẳng, 51 chuẩn võ sư 5 đẳng và 17 võ sư 6 đẳng.

Chú thích ảnh
Trao đai mới cho thí sinh dự kỳ thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết, kỳ thi lần này không chỉ mang tính chất đánh giá năng lực cá nhân, mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa và nâng cấp chất lượng giảng dạy, huấn luyện võ cổ truyền trên phạm vi cả nước.

Một trong những điểm nổi bật của kỳ thi năm nay là việc Ban tổ chức và Ban giám khảo đã có nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức và cách đánh giá chuyên môn, đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với thực tiễn phát triển. Các nội dung thi được thiết kế theo hướng nâng cao năng lực giảng dạy, khả năng ứng dụng, kỹ năng thi triển bài quyền và hiểu biết sâu rộng về lịch sử, triết lý võ đạo.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh tại kỳ thi.

Kết quả tích cực tại kỳ thi lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho phong trào võ thuật cổ truyền Việt Nam, thúc đẩy việc giảng dạy chính quy, chuyên nghiệp hơn tại các CLB, trung tâm đào tạo, trường học và các môn phái trên cả nước.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).