Cộng đồng người Việt tại Pháp chào đón đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 25/7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân đến thủ đô Paris bắt đầu đợt tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới Challenger Cup 2023, sẽ diễn ra tại Laval (Pháp) từ ngày 27 - 31/7.

Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO chúc mừng các vận động viên bóng chuyền. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành quyền tham dự một giải đấu bóng chuyền tầm cỡ thế giới, sau khi đoạt danh hiệu Vô địch Cúp bóng chuyền Challenger châu Á.

Đón các cô gái vàng Việt Nam đến với làng bóng chuyền thế giới là những lá cờ đỏ sao vàng, cùng những nụ cười rạng rỡ tự hào của bà con kiều bào, học sinh, sinh viên và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ đón đoàn ở trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã nêu bật ý nghĩa của việc Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết giải bóng chuyền Challenger thế giới, vốn rất có uy tín trên trường quốc tế. Như vậy là chỉ trong chưa đầy 3 tháng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã 2 lần giành ngôi vô địch châu Á ở cả cấp độ Câu lạc bộ lẫn đội tuyển, và lần đầu tiên trong lịch sử đã giành suất tham dự giải Câu lạc bộ nữ thế giới và Cúp bóng chuyền Challenger thế giới, góp phần ghi tên Việt Nam vào bản đồ bóng chuyền nữ thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh: "Các em đã thực sự trở thành niềm tự hào của bóng chuyền, của thể thao Việt Nam, thể thao châu Á, đại diện của thế hệ trẻ, của phụ nữ Việt Nam tự tin hội nhập với thế giới, vươn tầm toàn cầu sau đúng 60 năm chúng ta tham gia giải đấu quốc tế đầu tiên tại Đại hội thể thao các nước mới trỗi dậy ở Indonesia năm 1963".

Thay mặt cho các cơ quan đại diện và hội đoàn Việt Nam tại Pháp, đại sứ Lê Thị Hồng Vân chúc các huấn luyện viên và các vận đồng viên, trong các trận thi đấu sắp tới sẽ "bình tĩnh, tự tin, cháy hết mình vì đội tuyển, vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, của châu Á và vì sự cao thượng của thể thao”.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cũng cho biết cách đây đúng 1 tháng, tại Hội nghị lần thứ 7 của Bộ trưởng và các quan chức cao cấp phụ trách thể thao thế giới được UNESCO tổ chức tại Azerbijain, các quốc gia đã nhất trí cam kết thúc đẩy hợp tác thể thao, triển khai chính sách, nâng cao năng lực, đầu tư cho thế hệ trẻ, thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao vì phát triển bền vững. “Việc tham dự của đội tuyển chúng ta lần này là minh chứng sinh động cho việc triển khai hiệu quả cam kết đó", đại sứ khẳng định.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tặng Đại sứ quán chiếc áo và quả bóng có chữ ký của tất cả thành viên đội tuyển.

Về phần mình, Trưởng đoàn Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp nhiệt tình và nồng hậu của Đại sứ quán và bà con kiều bào. Ông cho biết chuyến đi thi đấu lần này đội tuyển lên đường với một tâm thế mới, bước sang sân đấu với tầm cỡ lớn hơn, do đó toàn đội xác định cố gắng hết sức và với tinh thần học hỏi, thắng được thì càng tốt. Nhân dịp này đội bóng đã tặng sứ quán chiếc áo và quả bóng có chữ ký của tất cả thành viên đội tuyển.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ được tham gia một giải thi đấu lớn như vậy, góp phần mở đường cho các cuộc thi đấu với các đội hàng đầu châu Âu, do đó đội tuyển sẽ quyết tâm thể hiện hết khả năng của bản thân mình ngay từ trận thi đấu đầu tiên, là trận đối kháng trực tiếp với nước chủ nhà Pháp. Nhận xét về các học trò của mình, ông Tuấn Kiệt cho rằng các em đang ở độ chín muồi và có sự gắn kết tốt vì đã cùng nhau thi đấu trong 3 giải gần đây. Ông tin rằng với sự đoàn kết này các em sẽ thể hiện hết khả năng của mình trong trận với Pháp. "Tuy chưa phải là top đầu thế giới nhưng Pháp cũng là một đội mạnh. Mặc dù đội tuyển Pháp trên cơ, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, do đó đội sẽ quyết tâm thi đấu sòng phẳng và hết mình", ông Tuấn Kiệt chia sẻ.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cũng bày tỏ niềm vui có được cơ hội đến Pháp tham dự giải đấu. Thanh Thúy cho rằng chính sự đoàn kết, tinh thần thoải mái và sức trẻ tạo nên thế mạnh của toàn đội. Tuy không phủ nhận hình thể và thể lực của đội Việt Nam có yếu hơn so với những đội mạnh ở châu Âu, nhưng Thanh Thúy vẫn mong đội Việt Nam tìm được cách để ngăn chặn, cản phá đội Pháp.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến thủ đô Paris tham dự Giải bóng chuyền nữ thế giới Challenger Cup 2023. 

Sau buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp, các thành viên đội tuyển lên đường di chuyển tới Laval. Vào ngày mai, đội sẽ có buổi làm quen sân trước khi bước vào trận gặp chủ nhà Pháp vào lúc 22h30 ngày 27/7.

Diễn ra tại Laval từ ngày 27 - 31/7, Giải bóng chuyền thế giới nữ Challenger Cup 2023 có sự góp mặt của 8 đội mạnh ở các châu lục gồm Colombia, Mexico, Pháp, Ukraine, Croatia, Thụy Điển, Kenya và Việt Nam. Nếu đội Việt Nam vượt được qua đối thủ nước chủ nhà Pháp vào hôm 27/7 thì sẽ có cơ hội tham dự vòng bán kết dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/7. Đội mạnh nhất sẽ giành Cup sau khi thắng đối phương ở trận chung kết được tổ chức ngày 31/7.

Tin, ảnh: Nguyễn Thu Hà (PV TTXVN tại Pháp)
Khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2023
Khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2023

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2023 diễn ra vào tối 14/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (Cục Thể dục Thể thao) tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN