Bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước ở FIVB Challenger Cup 2023

Phóng viên TTXVN tại Pháp đưa tin chiều 27/7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chịu thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên gặp đối thủ Pháp với tỷ số 0-3 (20-25, 16-25, 17-25).

Kết quả này đồng nghĩa với việc các cô gái Việt Nam sớm phải nói lời chia tay FIVB Challenger Cup 2023.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến thủ đô Paris tham dự Giải bóng chuyền nữ thế giới Challenger Cup 2023. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Trong lần đầu bước ra biển lớn, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong mắt người hâm mộ nước nhà cũng như thế giới. Đối thủ Pháp đã phải dè chừng khi gặp khó khăn trước Việt Nam, bị dẫn trước 9-6 ở những phút đầu trận đấu. Các cô gái áo trắng đã cố gắng đến cùng, đặc biệt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Số 3 của tuyển Việt Nam đã chứng tỏ là tay đập hàng đầu khi là vận động viên ghi điểm xuất sắc nhất trận. Trong thế trận bế tắc trước hàng chắn vững chãi của đội tuyển Pháp, Thanh Thúy, như thường lệ, vẫn biết cách tỏa sáng.

Dù đã chơi vô cùng nỗ lực, thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm nhưng từng đó là chưa đủ để Việt Nam khỏa lấp những khác biệt về mặt trình độ trước chủ nhà Pháp. Kết quả này được dự đoán từ trước bởi Pháp là một đội bóng mạnh với những ngôi sao xuất sắc đang chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, đội vừa mới đặt chân đến Pháp chưa đầy 3 ngày, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi múi giờ, thời tiết. Các vận động viên không quen chế độ ăn uống tại Pháp, nhiều người phải ăn mỳ tôm mang theo nên phần nào ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia tranh tài tại một giải đấu tầm cỡ thế giới, gặp phải đội mạnh ngay từ đầu nên bỡ ngỡ, thậm chí bị “khớp” ở một số nhịp đấu, mặc dù đã chơi khá tốt trong Hiệp 1.

Challenger Cup 2023 có 8 đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Việt Nam xếp thứ 47 thế giới nên không thuộc nhóm hạt giống cùng với Kenya, Thụy Điển, Croatia. Nhóm hạt giống gồm nước chủ nhà Pháp, Ukraine, Mexico và Colombia.

Tiến Nhất (TTXVN)
Cộng đồng người Việt tại Pháp chào đón đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Cộng đồng người Việt tại Pháp chào đón đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 25/7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân đến thủ đô Paris bắt đầu đợt tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới Challenger Cup 2023, sẽ diễn ra tại Laval (Pháp) từ ngày 27 - 31/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN