11 ngôi sao bóng đá vắng mặt tại World Cup 2022 vì cùng một nguyên nhân

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Vì thế, bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn được tham dự giải đấu này ít nhất 1 lần trong đời.

Tuy nhiên, cơ hội tham dự World Cup không phải lúc nào cũng dễ dàng. World Cup 2022 hay những kỳ World Cup trước đây đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ buộc phải vắng mặt vì những lý do khác nhau. Sau đây là đội hình 11 ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Pogba của đội tuyển Pháp không thể tham gia Vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

1. Jojo Wolacott (Ghana)

Ghana là một trong những đội tuyển bị đánh giá thấp nhất tại kỳ World Cup 2022. Họ tới Qatar mà không có được đội hình mạnh nhất. Thủ môn số 1 Jojo Wolacott đã phải ngồi nhà theo dõi World Cup vì chấn thương. Anh bị đau ngón tay trong lúc khởi động một trận đấu tại League One (Anh).

2. Reece James (Anh)

Reece James gặp chấn thương trong trận đấu với AC Milan hồi tháng 10/2022. Hậu vệ của Chelsea được chẩn đoán có thể kịp bình phục chấn thương để thi đấu khoảng trận thứ 2 hoặc trận thứ 3 vòng bảng. Tuy nhiên, HLV Southgate đã nhắn với James rằng ông không muốn mạo hiểu với sự nghiệp của anh.

3. Miles Robinson (Mỹ)

Chiến tích giành quyền tham dự World Cup 2022 có công lớn của Miles Robinson. Anh là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ của Mỹ. Robinson cũng chính là người ghi bàn thắng giúp Mỹ đánh bại Mexico ở trận chung kết CONCACAF 2021. Tiếc rằng, anh bị chấn thương gót chân nên phải phẫu thuật. Robinson chỉ có thể quay trở lại thi đấu vào năm sau.

4. Presnel Kimpembe (Pháp)

Đội tuyển Pháp đã ca ngợi Kimpembe là một con người trung thực. Bản thân hậu vệ người Pháp đã xin rút khỏi đội tuyển vì cảm thấy không kịp bình phục hoàn toàn chấn thương để phục vụ đội tuyển. Anh được thay thế bởi Axel Disasi của Monaco.

5. Ben Chilwell (Anh)

Chilwell là cầu thủ khác của Chelsea và đội tuyển Anh bỏ lỡ World Cup vì chấn thương. Anh bị đau gân kheo trong trận đấu với Dinamo Zagreb. HLV Potter đã chịu nhiều chỉ trích bởi khiến Chilwell gặp chấn thương trong trận đấu thủ tục tại Cúp C1.

6. N'Golo Kante (Pháp)

Kante trong những năm gần đây liên tục gặp chấn thương. Anh bị đau từ hồi tháng 8/2022 nhưng không thể kịp bình phục chấn thương. Tuổi tác thực sự đã tác động lên tiền vệ của Chelsea.

7. Paul Pogba (Pháp)

Quyết định rời MU để quay trở lại Juventus được xem là yếu tố hướng tới chuẩn bị cho World Cup 2022 của Pogba. Thế nhưng, cầu thủ người Pháp lại gặp chấn thương nặng trong lúc luyện tập. Sự vắng mặt của Pogba cũng khiến hàng tiền vệ của Pháp đối mặt với nhiều vấn đề. HLV Deschamps không có được sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ đã làm nên thành công của Pháp tại World Cup 2018.

8. Giovani Lo Celso (Argentina)

Tottenham có thể không đánh giá cao Lo Celso nhưng anh luôn là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Scaloni. Lo Celso gặp chấn thương ở tháng trước và cần phải phẫu thuật nên không thể dự World Cup 2022. HLV Scaloni khi nói về Lo Celso đã khẳng định cầu thủ này "không thể thay thế".

9. Marco Reus (Đức)

Reus có thể coi là một trong những cầu thủ kém may mắn nhất của bóng đá thế giới. Anh đã rất nhiều lần bỏ lỡ World Cup và EURO. Lần này, Reus bị đau hồi tháng Chín. Tới tháng Mười, chấn thương của anh phát sinh nặng thêm nên không thể tham dự World Cup 2022.

10. Diogo Jota (Bồ Đào Nha)

"Một trong những giấc mơ của tôi đã bị sụp đổ". Đó là dòng trạng thái Jota đã đăng tải trên mạng xã hội sau khi gặp chấn thương hồi tháng 10. Chấn thương gân kheo khiến Jota sẽ chỉ có thể trở lại sớm nhất vào dịp Boxing Day.

11. Karim Benzema (Pháp)

Benzema mới chỉ tham dự 1 kỳ World Cup cùng đội tuyển Pháp. Sau nhiều năm vắng mặt, Benzema đã được HLV Deschamps trao cơ hội tại EURO 2020 và World Cup 2022. Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid đã tái phát chấn thương trong lúc luyện tập hôm 19/11, trước ngày khai mạc 1 ngày.

Quý Dậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 - 21/12 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Asian Para Games 2026: Xem thể thao theo cách mới nhờ AI

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào phục vụ trải nghiệm khán giả tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản.

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Ngày thi đấu chính thức thứ hai (20/10) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) chứng kiến hàng loạt dấu ấn nổi bật, với kỷ lục thế giới mới của nữ cung thủ Ấn Độ Sheetal Devi, nhiều kỷ lục đại hội ở môn Điền kinh và màn bứt phá của đoàn chủ nhà Nhật Bản với 8 HCV.