Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 48 HCV

Tối 20/1, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 7 - ASEAN Para Games 7 đã bế mạc tại Nay Pyi Taw (Myanmar), khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi.

Tối 20/1, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 7 - ASEAN Para Games 7 đã bế mạc tại Nay Pyi Taw (Myanmar), khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi.


Đoàn TTNKT Việt Nam kết thúc Đại hội với tổng cộng 48 HCV, 65 HCB và 72 HCĐ, xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn, sau Indonesia (99 HCV, 69 HCB, 49 HCĐ), Thái Lan (96 HCV, 82 HCB, 70 HCĐ) và Malaysia (50 HCV, 49 HCB, 41 HCĐ).


Trong số 6 môn thi đấu mà Việt Nam tham dự, điền kinh và bơi vẫn là 2 môn đóng góp nhiều nhất vào bảng thành tích: Điền kinh giành được 21 HCV, bơi là 20 HCV. Tiếp đến là cử tạ (4 HCV) và bóng bàn (3 HCV). 2 môn không giành được HCV là cờ vua và boccia.


Mặc dù không thể trở lại tốp 3 Đại hội, nhưng Đoàn TTNKT Việt Nam vẫn vượt chỉ tiêu huy chương đã đề ra trước ngày lên đường sang Myanmar (40 - 45 HCV). Nhiều VĐV Việt Nam đã phá kỷ lục Đại hội, kỷ lục châu Á và đặc biệt có VĐV đã cân bằng kỷ lục thế giới (Lê Văn Công, cử tạ nam), phá kỷ lục thế giới (Nguyễn Thị Hải, ném lao nữ).


Sau khi kết thúc ASEAN Para Games 7, danh sách 7 ứng cử viên cho cuộc bầu chọn VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2013 đã được công bố, bao gồm: Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Thủy (điền kinh); Võ Huỳnh Anh Khoa, Đỗ Thanh Hải (bơi); Lê Văn Công, Nguyễn Bình An (cử tạ); Phạm Đức Trung (cầu lông).


Bảo An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.