MU ra đề nghị nực cười cho De Gea

Sau 12 năm ở Old Trafford, và 545 lần ra sân trên mọi đấu trường, hợp đồng hiện tại của David De Gea và MU hết hạn vào ngày 30/6 (giờ Anh).

Chú thích ảnh
Nếu De Gea rời đi thì MU chính thức sạch bóng thế hệ cầu thủ từ thời Sir Alex. Ảnh: DM

Theo tờ Daily Mirror, thủ môn 32 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do nhưng MU lại đề nghị anh không tìm câu lạc bộ mới.

Vài tuần trước, De Gea đồng ý ký gia hạn, với mức lương từ 375.000 bảng mỗi tuần giảm xuống còn 200.000 bảng. Thỏa thuận tưởng như đã được đôi bên thông qua chờ ngày xác nhận. Nhưng rồi MU bất ngờ "lật kèo", chuyển hướng quan tâm tới thủ môn Andre Onana của Inter Milan.

Dù vậy, MU muốn De Gea không tìm câu lạc bộ mới, để nếu không mua được thủ môn mới thay thế, lúc đó sẽ ký hợp đồng với thủ môn người Tây Ban Nha.

Quỷ đỏ đã tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò về một thỏa thuận cho Andre Onana của Inter Milan như một sự thay thế, mặc dù bàn đến giá thầu 50 triệu bảng được cho là quá sớm. Các nhân vật của câu lạc bộ đã gặp người đại diện của Onana, Albert Botines, vào tuần trước để thảo luận về một động thái tiềm năng, mặc dù quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tương lai của De Gea.

Onana, người bắt chính cho Inter trong trận chung kết Champions League thất bại trước Man City ở Istanbul, đã chơi dưới thời Ten Hag trong thời gian thi đấu cho Ajax. Những thủ thành như Porto Diogo Costa, David Raya của Brentford và cầu thủ trẻ được đánh giá cao của Anderlecht Bart Verbruggen cũng đã được MU quan tâm.

Nếu như De Gea cũng rời đi vào mùa hè này thì MU chính thức sạch bóng thế hệ các cầu thủ từ thời Sir Alex. Cuối tháng 5 vừa rồi, Phil Jones cũng chính thức rời khỏi Old Trafford sau 12 năm gắn bó. Trên thực tế, quãng thời gian Jones chơi cho Quỷ đỏ đã khép lại vào năm ngoái khi MU chốt danh sách cầu thủ dự Premier League mùa giải 2022 - 2023 và anh là một trong số những cầu thủ không có tên.

Theo Thethaovanhoa.vn
Bayern Munich trước nguy cơ thành ‘cựu vương’
Bayern Munich trước nguy cơ thành ‘cựu vương’

Bayern Munich đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Bundesliga vào tay Borussia Dortmund. Nếu tận dụng thành công cơ hội, Dortmund sẽ khép lại kỷ nguyên thống trị bóng đá Đức của Hùm xám xứ Bavaria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN