Liên đoàn bóng đá Indonesia xin lỗi tuyển Thái Lan

Sau sự cố đội tuyển quốc gia Thái Lan bị người hâm mộ Indonesia tấn công, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mohamad Iriyawan đã công khai xin lỗi thầy trò HLV Alexandre Polking.

Chú thích ảnh
CĐV Indonesia quá khích tấn công xe buýt đội tuyển Thái Lan hôm 29/12. Ảnh: AFF

Lượt trận thứ 3 AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Thái Lan hôm 29/12 đã ghi nhận sự cố nghiêm trọng với đội khách.

Cụ thể, người hâm mộ quá khích của Indonesia đã đập vỡ cửa kính xe chở đội khách, la hét và đưa ngón tay thối, gây áp lực cho thầy trò HLV Polking.

Tình huống này diễn ra trước giờ thi đấu, khi xe buýt chở đội tuyển có biệt danh "Voi chiến" đến sân Gelora Bung Karno thi đấu lượt trận 3 bảng A AFF Cup 2022.

Rất may sự cố này không khiến cầu thủ Thái Lan nào bị thương. Cảnh sát Indonesia đã lập lại trật tự và hộ tống đội khách đến sân an toàn.Trận đấu sau đó được diễn ra đúng giờ và khép lại với tỷ số hoà 1 - 1.

Dù vậy, điều này cũng khiến ban tổ chức nước chủ nhà lo lắng. HLV Shin Tae Yong sau trận đấu đã lên tiếng mong mỏi cổ động viên Indonesia thôi cư xử điên rồ như hôm 29/12.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng rất sợ hãi cảnh đội tuyển của ông bị AFF phạt thi đấu không khán giả hoặc phải đá trên sân trung lập những trận tới.

Chủ tịch PSSI Mohamad Iriyawan cho biết: "Chúng tôi đã quá tự tin về công tác tổ chức khi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan di chuyển từ khách sạn My Sanam Sangh đến sân thi đấu chỉ với một chiếc xe hộ tống. Chúng tôi không mong đợi điều đó sẽ xảy ra.

Hy vọng tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Thái Lan sẽ tha thứ cho chúng tôi và đây là một bài học vô cùng quý giá cho Indonesia.

Chúng tôi đảm bảo rằng sự cố kiểu này sẽ không xảy ra nữa trong những trận đấu tới. Chúng tôi nghĩ các đội tuyển chỉ cần làm đối thủ của nhau trong 90 phút thôi là đủ rồi. Sau đó, tất cả chúng ta là bạn".

Ở lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2022 cùng diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2/1/2023 , Indonesia sẽ làm khách trên sân Philippines, đối thủ đã chắc chắn bị loại.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu 3 điểm để hy vọng vượt mặt được đội đầu bảng Thái Lan. Hiện tại, Thái Lan đang xếp đầu bảng A với 7 điểm như Indonesia nhưng có hiệu số tốt hơn (+9 so với +8 của Indonesia) và họ có lợi thế gặp Campuchia ở sân nhà Thammasat.

Theo TT&VH
AFF CUP 2022: Thái Lan và Indonesia chia điểm trong trận cầu căng thẳng
AFF CUP 2022: Thái Lan và Indonesia chia điểm trong trận cầu căng thẳng

Trong trận đấu “chung kết” của bảng A giữa chủ nhà Indonesia và đội khách Thái Lan chiều 29/12, hai đội đã cống hiến một trận đấu rất quyết liệt ngay từ khi bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN