HLV Park Hang-seo quyết đổi mới tuyển quốc gia Việt Nam

HLV Park Hang-seo muốn lần “gặp nhau cuối năm” này là dịp tổng kiểm tra, rà soát lực lượng hướng tới những nhiệm vụ nặng nề trong năm 2021 là giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Chú thích ảnh
Diện mạo mới của tuyển Việt Nam dưới bàn tay HLV Park Hang-seo đang được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn rất quan tâm. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại sau hơn 1 năm không tập trung, mục tiêu chính của HLV Park Hang-seo vẫn là kiểm nghiệm, rà soát lực lượng nhằm làm mới tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo, chiến lược gia người Hàn Quốc, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đây mới là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển trong năm 2020. Vì thế, ông muốn triệu tập các cầu thủ để họ có sự bắt nhịp trở lại. Đây cũng được cho lý do quan trọng nhất ở đợt tập trung này.

Qua đợt tập trung này, thầy Park muốn có một số thay đổi về mặt chiến thuật. Mỗi vị trí đều có những cầu thủ mới, điều này sẽ tạo những cuộc cạnh tranh tích cực nhằm xây dựng một đội tuyển có chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để đội tuyển thực hiện một số công việc về y tế, dinh dưỡng, đánh giá phân tích lại các vấn đề vẫn còn tồn tại.

Một điểm mới trong đợt tập trung lần này, Ban huấn luyện đã chia các cầu thủ vào 3 nhóm để cùng nhau thảo luận, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, làm sao để mỗi cầu thủ đều nhận biết được làm thế nào để hoàn thành tốt được những mục tiêu đó.

Khi được hỏi về sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Văn Quyết của Hà Nội FC, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi nhớ trước đây đã từng nhận được nhiều câu hỏi về trường hợp của Văn Quyết. Cậu ấy vốn luôn nằm trong danh sách mà chúng tôi quan tâm. Đi xem Hà Nội FC thi đấu, tôi thấy Văn Quyết luôn thi đấu tốt. Vì thế, tôi thấy việc gọi Văn Quyết lên tuyển lần này cũng không có lý do gì đặc biệt cả”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “Cánh cửa ĐTQG luôn rộng mở với mọi cầu thủ nhưng cần có sự cạnh tranh với nhau để cùng phấn đấu. Những cầu thủ chứng minh được phong độ, hình ảnh tốt ở CLB đều xứng đáng được gọi lên đội tuyển. Mọi cầu thủ lên tuyển sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu của Ban huấn luyện”.

“Đội sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Tôi muốn các cầu thủ lên tuyển lần này định hướng lại vai trò, vị trí của mình ở đội tuyển quốc gia" - HLV Park Hang-seo.

Cũng theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo, lối chơi theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của tuyển Việt Nam đang bị đối thủ "bắt bài". Đó là lý do ông triệu tập những nhân tố mới và chuẩn bị xây dựng chiến thuật mới. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là tiền đạo chất lượng trong nước hiện nay khá ít, vì thế, ông và các cộng sự đang hướng tới những thử nghiệm mới nơi tuyến giữa của đội tuyển. Việc Văn Quyết được gọi vào đội tuyển quốc gia lần này cũng là để thực hiện ý đồ chiến thuật mới của HLV Park Hang-seo.

Diện mạo mới của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á dưới bàn tay HLV Park Hang-seo sẽ ra sao đang là điều được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn rất quan tâm. Gây tò mò không kém là những gương mặt mớ được chiến lược gia người Hàn Quốc nhắm đến lần này sẽ mang đến sự thay đổi hay tình tính bất ngờ nào cho tuyển Việt Nam.

Hiện tại, ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G, nhưng một suất đi tiếp vào vòng trong là vẫn chưa đảm bảo, khi các đội phía sau vẫn bám đuổi quyết liệt. Tuyển Việt Nam đang nắm quyền tự quyết và phải giữ được lợi thế đó cho 3 trận còn lại, đặc biệt là trận quyết đấu với tuyển Malaysia.

Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được gọi tập trung:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA)

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP Hồ Chí Minh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương)

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh)

Tiền đạo: Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP Hồ Chí Minh); Tiến Linh (Bình Dương); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)

Theo kế hoạch, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27/12.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ và Sở VHTTDL Phú Thọ đề nghị đăng cai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 vào ngày 27/12 tại sân vận động Việt Trì. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, trận đấu này được tổ chức tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 23/12 và sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 27/1. Tuy nhiên, do tình hình COVID ở TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục Thể thao đã đề nghị tạm dừng các hoạt động thể thao cấp quốc gia tại TP Hồ Chí Minh trong tháng 12. Do đó, VFF đã tiến hành thay đổi địa điểm từ TP Hồ Chí Minh sang Phú Thọ.

Phú Thọ cũng là địa phương đã được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn làm địa điểm thay thế Hà Nội tổ chức vòng bảng môn bóng đá nam.
L. Sơn/Báo Tin tức
Văn Hậu tái phát chấn thương, HLV Park Hang-seo còn đau đầu vì hàng thủ
Văn Hậu tái phát chấn thương, HLV Park Hang-seo còn đau đầu vì hàng thủ

Việc Văn Hậu bất ngờ tái phát chấn thương đầu gối và phải nghỉ tập luyện, thi đấu ít nhất 3 tháng ngay trước ngày tập trung ĐTQG thật sự là tin tức rất không vui với HLV Park Hang-seo, vì đây là đợt tập trung đầu tiên và duy nhất của ĐTQG trong năm 2020. Nếu Văn Hậu vắng mặt ở lần triệu tập này thì ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa mới được làm việc cùng Văn Hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN