Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu như thế nào ở SEA Games 31?

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa giao nhiệm vụ cho HLV Srimaka giành HCV SEA Games 31, đạt thứ hạng cao ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Chú thích ảnh
Chanathip cùng đồng đội không muốn gặp lại Myanmar, đối thủ đã thua họ đến 0 - 4 ở AFF Cup 2020. Ảnh: TL

Trong lúc đội tuyển nữ Thái Lan vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội dự World Cup nữ 2023 qua loạt trận vé vớt liên lục địa, không thể bỏ qua tỷ phú Nualphan Lamsam, hay vẫn thường gọi là “madame Pang” (bà Pang), lãnh đội của cả đội tuyển bóng đá nam và nữ xứ chùa Vàng.

Bóng đá Thái Lan sẽ có những mục tiêu rất lớn trong năm 2022. Cụ thể, đội tuyển quốc gia Thái Lan dưới sự lãnh đạo của HLV Alexandre Polking sẽ có nhiệm vụ vượt qua vòng loại ASIAN Cup diễn ra trong tháng 6 tới và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup 2022 vào tháng 12.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ triệu tập 2 đội U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia trong tháng 3 và sắp xếp cho mỗi đội 2 trận giao hữu chất lượng. FAT đã quyết định bỏ qua lời mời của Myanmar để thi đấu giao hữu vì chê trình độ của đối thủ mà họ đã thắng đậm tại AFF Cup vừa qua.

Đội tuyển Thái Lan sẽ chỉ gặp hai đội tuyển mạnh trong thời gian “FIFA Days” vào tháng 3 tới. HLV Polking muốn sắp xếp trận đấu cho đội nhà gặp đội tuyển có thứ hạng FIFA cao hơn Thái Lan trong thời gian đó.

Hai trận đấu sẽ giúp Thái Lan có sự chuẩn bị lực lượng tốt hơn để hướng tới vòng loại ASIAN Cup 2022 vào tháng 6, nơi Thái Lan sẽ đá 3 trận vòng bảng và chỉ có xếp nhất bảng hoặc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất trong số 6 bảng họ mới có cơ hội dự ASIAN Cup 2023. Kết quả bốc thăm các bảng đấu sẽ có vào ngày 24/2 tới.

Về phần đội U23 Thái Lan, FAT cũng lên lịch cho đội tuyển của HLV Worawut Srimaka đá giao hữu 2 trận trong tháng 3 tới. U23 Thái Lan sẽ được tập hợp lực lượng tốt nhất là các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB ở Thai League 1.

Đội tuyển này sẽ có chất lượng hơn hẳn đội U23 Thái Lan đang chuẩn bị lên đường đến Campuchia dự giải tập huấn U23 châu Á. U23 Thái Lan không mang lực lượng mạnh nhất đến Campuchia tháng 2 một phần bởi Thai League vẫn diễn ra và U23 Việt Nam cũng chung điều đó.

U23 Thái Lan được giao mục tiêu săn HCV SEA Games 31 tại Việt Nam trong tháng 5. Đây là thời điểm Thai League tạm dừng (giải Vô địch quốc gia Thái Lan tạm nghỉ sau vòng 29 ngày 6/4 và trở lại vào ngày 21/5) để các CLB dự giải châu Á và U23 Thái Lan cũng có thể tập trung đến Việt Nam.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 đã ấn định thời gian từ ngày 6 đến 22/5 và điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới những cầu thủ trẻ Thái Lan đang là trụ cột ở các CLB Thai League 1.

Sau thời gian này, U23 Thái Lan sẽ không vướng lịch thi đấu giải quốc nội và HLV Srimaka sẽ được triệu tập lực lượng tốt nhất các tuyển thủ U23 đang thi đấu trong lẫn ngoài nước đến Uzbekistan dự VCK U23 châu Á 2022 từ ngày 1 đến 19/6.

Theo Thethaovanhoa.vn
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà
Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi 'tâm thư' mời chuyên gia cứu vãn nền bóng đá nước nhà

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã khiến CĐV Thái Lan bất ngờ khi vừa phát đi thông điệp kêu gọi chung tay giúp đỡ để khắc phục những sai lầm và lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN