Thế kỷ của vấn nạn béo phì ở Mỹ

Nếu cứ ăn uống như hiện nay và không tạo thói quen tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, thế kỷ 21 này sẽ trở thành thế kỷ của vấn nạn thừa cân và béo phì đối với người dân Mỹ. Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc một số tổ chức chuyên theo dõi về tình hình sức khỏe của người Mỹ.

Nếu cứ ăn uống như hiện nay và không tạo thói quen tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, thế kỷ 21 này sẽ trở thành thế kỷ của vấn nạn thừa cân và béo phì đối với người dân Mỹ. Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc một số tổ chức chuyên theo dõi về tình hình sức khỏe của người Mỹ.

Báo cáo của hai tổ chức "Trust for America' s Health" và "Robert Wood Johnson Foundation", công bố ngày 18/9 cho biết hiện nay, trong 315 triệu người dân Mỹ có khoảng 35,7% số người trưởng thành và 16,9% số trẻ em ở độ tuổi từ 2-19 bị thừa cân hoặc béo phì.

Nếu không sớm có sự thay đổi trong thói quen ăn uống và tập thể dục, đến năm 2030, khoảng một nửa dân số Mỹ có nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì. Đây là vấn nạn có nguy cơ gây ra hàng loạt căn bệnh, từ bệnh tiểu đường Tuýp 2, cao huyết áp đến ung thư tử cung.

Thế kỷ của vấn nạn béo phì ở Mỹ ảnh 1

Thế kỷ của vấn nạn béo phì ở Mỹ. Ảnh minh họa.

Theo dự báo, cứ đà như hiện nay thì đến năm 2030, mỗi năm ở Mỹ lại có thêm 7,9 triệu người bị bệnh tiểu đường (so với 1,9 triệu người trong những năm gần đây), sẽ có khoảng 6,8 triệu người bị đột quỵ hoặc bị bệnh tim kinh niên (so với 1,3 triệu người mỗi năm hiện nay).

Con số bệnh nhân tăng thêm nói trên sẽ tiêu tốn tiền thuốc men và chữa trị của nước Mỹ thêm 66 tỷ USD mỗi năm, so với con số 147 tỷ USD hiện nay, kéo theo tổng chi phí cho chăm sóc sức khỏe của Mỹ tăng lên 2.700 tỷ USD.

Báo cáo này cũng phù hợp với kết quả điều tra nghiên cứu được công bố đầu năm nay trên tạp chí "American Journal of Preventive Medicine", trong đó cảnh báo rằng đến năm 2030, khoảng 42% số người trưởng thành ở Mỹ bị bệnh béo phì, tiêu tốn thêm của xã hội và nền kinh tế khoảng 550 tỷ USD.

Như vậy, tỷ lệ người trưởng thành ở Mỹ bị bệnh béo phì đã tăng hơn gấp đôi so với mức 15% dân số năm 1980, trong khi tỷ lệ béo phì ở trẻ em tăng gấp hơn ba lần. Có một thực tế đáng lưu ý là người có thu nhập thấp hơn thì tỷ lệ mắc bệnh béo phì lại cao hơn.

Theo kết quả điều tra, hơn 30% số người có thu nhập dưới 15.000 USD/năm bị bệnh béo phì, trong khi tỷ lệ này ở những người có thu nhập trên 50.000 USD/năm là 25%. Sở dĩ có tình trạng này là do người có thu nhập thấp thường sử dụng thực phẩm rẻ tiền, nhiều calo, và ở những nơi người thu nhập thấp sinh sống thường ít có sân chơi và khu giải trí.

Năm 2011, nước Mỹ có 12 bang có tỷ lệ béo phì trên 30%, đứng đầu là Mississippi với 34,9% ở thời điểm hiện tại và dự báo tăng lên 66,7% vào năm 2030. Colorado là bang hiện có tỷ lệ người béo phì thấp nhất nước Mỹ, chiếm 20,7% dân số của bang.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.