Xung đột Hamas - Israel: Cơ hội đạt thỏa thuận trao trả con tin

Ngày 4/7, một nguồn tin trong nhóm đàm phán Israel cho biết "có cơ hội" đạt được một thỏa thuận với Phong trào Hồi giáo Hamas về việc thả con tin.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine sơ tán khỏi khu vực phía Đông thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 2/7/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo nguồn tin cho biết đề xuất mới do Hamas đưa ra "bao gồm một nội dung đột phá rất đáng kể” có thể giúp thúc đẩy đàm phán. Nguồn tin này nhấn mạnh "có cơ hội để thực hiện một thỏa thuận" về vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, truyền thông khu vực đưa tin Hamas đã giảm bớt các điều kiện để chấp nhận lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng ở Dải Gaza, đồng thời gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Theo các đề xuất mới, Hamas từ bỏ yêu cầu đối với cam kết bằng văn bản của Israel về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khi kết thúc giai đoạn 45 ngày ban đầu của kế hoạch gồm ba giai đoạn. Bên cạnh đó, Hamas sẽ chấp nhận các đảm bảo quốc tế rằng đàm phán về ngừng bắn vĩnh viễn sẽ được tiến hành ngay khi bắt đầu giai đoạn đầu tiên và kết thúc vào cuối giai đoạn này. Hamas cũng sẵn sàng chấp nhận việc Israel rút dần khỏi Gaza, từ bỏ yêu cầu “việc rút quân phải được hoàn thành vào cuối giai đoạn đầu”.

Nhận định về các đề xuất mới của Hamas, một quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng phong trào này đã có một sự điều chỉnh quan trọng trong quan điểm để hướng đến một thỏa thuận với Israel về trao trả con tin. Phát biểu với báo giới, quan chức này hy vọng các đề xuất mới sẽ đưa đến một thỏa thuận đánh dấu bước tiến hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên, quan chức này cho biết vẫn còn những vấn đề tồn đọng liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận, do đó các bên sẽ khó có thể hoàn tất thỏa thuận trong vài ngày tới.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn thạo tin cho biết lãnh đạo tình báo của Israel, ông David Barnea, sẽ tới Qatar để nối lại đàm phán về việc thả con tin và lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Theo nguồn tin, ông Barnea dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trong nỗ lực đưa Israel và Hamas trở lại bàn đàm phán.

Các nhà hòa giải từ Ai Cập, Mỹ và Qatar đã nỗ lực trong nhiều tháng nhưng không thành công trong việc làm trung gian một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Lệnh ngừng bắn duy nhất, cũng do các nhà hòa giải này làm trung gian, chỉ kéo dài một tuần và kết thúc ngày 1/12/2023, sau khi Hamas thả khoảng 100 con tin Israel để đổi lấy các tù nhân Palestine.

Liên quan tình hình xung đột ở Dải Gaza, báo Haaretz của Israel ngày 4/7 đưa tin, dữ liệu phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội nước này đã thiết lập vùng đệm dọc biên giới với Dải Gaza, san bằng gần như tất cả các tòa nhà ở đây và ngăn người Palestine tiếp cận khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo Haaretz cho biết quân đội Israel hiện đang kiểm soát 26% lãnh thổ Gaza. Lực lượng này đang mở rộng các căn cứ ở vùng đất của người Palestine cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và đường sá. Quân đội Israel cũng chiếm giữ Hành lang Philadelphi dọc biên giới Gaza-Ai Cập và san bằng các tòa nhà ở khu vực này. Tại khu vực trung tâm Gaza, quân đội chiếm giữ Hành lang Nitzarim và thiết lập 4 căn cứ quân sự tại đây.

Trong khi đó, một nhóm giám sát cho biết Chính phủ Israel cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng gần 5.300 nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây. Theo giới quan sát, động thái trên nằm trong chiến dịch đẩy nhanh việc mở rộng các khu định cư nhằm củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine.

Phan An - Đức Trung (TTXVN)
Israel áp dụng tiêu chuẩn châu Âu để giảm giá hàng hóa
Israel áp dụng tiêu chuẩn châu Âu để giảm giá hàng hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel vừa thông qua dự thảo luật áp dụng tiêu chuẩn châu Âu cho hàng tiêu dùng nhập khẩu, nhằm mục tiêu giảm giá bán các mặt hàng này. Dự luật dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Israel để thông qua trong kỳ họp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN