Israel áp dụng tiêu chuẩn châu Âu để giảm giá hàng hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel vừa thông qua dự thảo luật áp dụng tiêu chuẩn châu Âu cho hàng tiêu dùng nhập khẩu, nhằm mục tiêu giảm giá bán các mặt hàng này. Dự luật dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Israel để thông qua trong kỳ họp tới.
Chú thích ảnh
Israrel là một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới (ảnh tư liệu).

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban liên bộ chống giá cả leo thang, do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì. Dự luật, được đặt tên "cái gì tốt cho châu Âu thì tốt cho Israel", quy định việc tự động áp dụng các tiêu chuẩn của châu Âu, trừ một số mặt hàng có quy định riêng, cho mọi hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Tại Israel, trong nhiều năm qua, đã tồn tại nhiều quy định chồng chéo. Chúng tôi muốn thay đổi điều này để cho phép nhiều hàng hóa, từ sản phẩm cho trẻ em đến sản phẩm điện tử, được nhập khẩu vào Israel. Chính phủ đang nỗ lực cắt giảm các thủ tục hành chính vốn tạo thêm gánh nặng tài chính và tiêu dùng cho người dân Israel".

Bộ trưởng Kinh tế Nir Barkat cho rằng quyết định này là một "cuộc cách mạng về kinh tế", giúp mở cửa thị trường Israel cho hàng hóa nhập khẩu. Ông dự đoán, sau khi luật có hiệu lực, mỗi gia đình tại Israel có thể tiết kiệm được khoảng 500 NIS (khoảng 138 USD) mỗi tháng.

Hiện tại, hầu hết tất cả các sản phẩm tiêu dùng đều được phép nhập khẩu vào Israel. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng cần phải có các loại giấy phép khác nhau, do cơ quan có thẩm quyền quy định, để đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, chất lượng hoặc quy định tôn giáo. Điều này khiến giá hàng tiêu dùng nhập khẩu vào Israel bị đội lên cao hơn so với các quốc gia phát triển khác.

Tin, ảnh: Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là vận chuyển dầu diesel Nga, dự kiến cập một cảng của Mỹ ngày 11/10, sau khi rời St. Petersburg từ ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận năng lượng với người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nền tảng theo dõi tàu ghi nhận điểm đến khác nhau và chưa có bằng chứng xác nhận chuyến hàng liên quan trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Nga.