WHO lên án vụ tấn công nhằm vào bệnh viện ở Sudan gây nhiều thương vong
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24/6 đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một bệnh viện ở Sudan cuối tuần qua khiến trên 40 người, trong đó có trẻ em và nhân viên y tế, thiệt mạng.
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Port Sudan, miền đông Sudan. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Bệnh viện Al Mujlad tại Tây Kordofan, gần chiến tuyến giữa Quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh, bị tấn công hôm 21/6. Văn phòng WHO tại Sudan cho biết 6 trẻ em và 5 nhân viên y tế thiệt mạng trong cuộc tấn công, gây hư hại nặng cho cơ sở y tế này.
Cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km, nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez được cho là phải dừng hoạt động sau vụ tập kích bằng UAV ngày 25/9, khi đường ống, kho chứa và một số hạng mục công nghệ bị hư hại.
Mỹ chưa công khai phản hồi kế hoạch mở lại eo biển Hormuz do Iran đề xuất hôm 25/9, song báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác kế hoạch này.
Ngày 26/9, cảnh sát Nam Phi phát hiện thêm một thi thể phụ nữ tại Ekurhuleni, phía Đông Johannesburg, nâng tổng số phụ nữ được phát hiện đã tử vong tại khu vực này trong 2 tháng qua lên 10 người.
Cộng đồng người Việt tại Belarus đã đón nhận tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với sự hiểu biết rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước xác định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một phần không thể thiếu của đất nước và dân tộc.