Khoảng 75.000 người chạy trốn khỏi Sudan sang Ethiopia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, kể từ khi xung đột vũ trang bùng phát tại Sudan vào tháng 4/2023, gần 75.000 người đã vượt biên sang Ethiopia để tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế.
Chú thích ảnh
Người tị nạn tại khu lều tạm ở Metema, Ethiopia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật công bố ngày 11/6, UNHCR cho hay Ethiopia đang tiếp nhận làn sóng người di dời tại nhiều điểm nhập cảnh dọc biên giới chung với Sudan. Tính đến nay, tổng cộng 74.142 người đã vào Ethiopia, bao gồm 44.156 công dân Sudan, 19.490 người Ethiopia hồi hương và 10.496 công dân nước thứ ba.

Từ đầu năm 2025 đến nay, khoảng 6.355 người tị nạn tiếp tục vượt biên sang Ethiopia khi giao tranh ở Sudan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo UNHCR, số người tị nạn gia tăng đang gây áp lực lớn lên hệ thống tiếp nhận. Ethiopia hiện là quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn thứ ba châu Phi, với hơn 1 triệu người tị nạn và người xin tị nạn đang sinh sống.

Trong một phát biểu ngày 12/6, Tom Fletcher – Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo tuyên bố cùng ngày cho rằng Sudan, quốc gia đang bị tàn phá bởi hơn hai năm nội chiến, đã trở thành minh chứng đau lòng cho sự vô cảm và tình trạng vô pháp trong cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Fletcher cho biết một nửa dân số Sudan, khoảng 30 triệu người, đang cần sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trong bối cảnh được xem là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới hiện nay. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các cuộc không kích, pháo kích bừa bãi và tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục cướp đi sinh mạng và đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh ly tán. Ông kêu gọi tất cả các bên có ảnh hưởng tăng cường hành động để bảo vệ dân thường và đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo tới hàng triệu người dân Sudan đang chịu cảnh khốn cùng vì chiến tranh.

Sudan hiện chìm trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF. Nỗ lực của các bên trung gian nhằm chấm dứt chiến sự đến nay chưa đạt kết quả, trong khi xung đột vẫn lan rộng, đặc biệt tại vùng Darfur và Kordofan. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng cảnh báo nguy cơ nạn đói nghiêm trọng ở khu vực phía Nam thủ đô Khartoum và kêu gọi hỗ trợ tài chính để bù đắp thiếu hụt viện trợ lương thực.

Hồng Minh - Nguyễn An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.