Israel tấn công Iran: Tehran hối thúc Liên hợp quốc hành động khẩn cấp
Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc tấn công do Israel thực hiện nhằm vào lãnh thổ Iran đã vi phạm Điều 2, khoản 4 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), do đó, Tehran khẳng định có quyền hợp pháp để đáp trả theo Điều 51 về quyền tự vệ trong Hiến chương và sẽ sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Một tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran của Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Tehran cũng kêu gọi LHQ có hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế.
Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Israel xác nhận đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào hàng chục mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân.
Phát biểu với báo giới ngày 13/6, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin cho rằng Iran đang tiến gần tới “điểm không thể quay lại” trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thảm họa mới đây tại Nepal cho thấy tình trạng nóng lên ở vùng núi Himalaya đang làm gia tăng những hiểm họa liên hoàn, trong khi khoa học vẫn chưa đủ khả năng dự báo và cảnh báo sớm.
Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.
Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz tiếp tục là lực lượng mạnh nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Niedersachsen, diễn ra ngày 13/9. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đứng thứ ba, song ghi nhận mức tăng mạnh so với cuộc bầu cử năm 2021.
Ngày 14/9, tại trụ sở của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Chương trình đối thoại doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với CDC, với chủ đề “Đồng hành - tháo gỡ - kết nối - phát triển”.