Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Sudan - Libya - Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 10/6, quân đội Sudan đã cáo buộc lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar – người đứng đầu chính quyền miền Đông Libya - phối hợp với Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiến hành một cuộc tấn công tại khu vực biên giới giữa Sudan, Libya và Ai Cập.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ pháo kích tại khu chợ Sabreen ở Omdurman, Sudan, ngày 1/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của quân đội Sudan, Chuẩn tướng Nabil Abdullah cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã bị tấn công vào sáng cùng ngày tại khu vực Jebel Uweinat, một địa bàn miền núi xa xôi giáp ranh giữa 3 quốc gia trên. Ông lên án hành động này nhằm giành quyền kiểm soát khu vực biên giới chiến lược, đồng thời khẳng định quân đội Sudan sẽ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Trong khi đó, theo một nguồn tin từ RSF, lực lượng này đã kiểm soát được lối vào khu vực Jebel Uweinat từ ngày 9/6, tuy nhiên RSF chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Phía lực lượng của tướng Haftar đến thời điểm hiện tại cũng chưa có bất kỳ phản ứng nào về các cáo buộc nêu trên.

Bộ Ngoại giao Sudan, vốn liên kết với chính quyền quân sự do Tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo, đã ra tuyên bố cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hỗ trợ cuộc tấn công nói trên, coi đây là “hành động leo thang nguy hiểm” vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Quan hệ giữa Sudan và UAE đã leo thang căng thẳng kể từ tháng 5/2025, sau khi xảy ra các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố cảng Port Sudan do quân đội kiểm soát. Chính phủ Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với UAE và cáo buộc nước này cung cấp UAV cho RSF – bất chấp phía UAE bác bỏ.

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Sudan hồi tháng 4/2023 giữa quân đội Sudan và RSF, các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế đến nay vẫn chưa đạt kết quả cụ thể, trong khi bạo lực tiếp tục leo thang, đặc biệt là tại bang Tây Darfur.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.