Giới chức Libya kêu gọi thành lập chính phủ thống nhất mới để tổ chức bầu cử

Ngày 27/5, Chủ tịch Quốc hội có trụ sở miền Đông Libya, ông Aguila Saleh đã kêu gọi thành lập một chính phủ thống nhất mới nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc – vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài – đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid al-Dbeibah (giữa) tại trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia cấp cao ở Tripoli. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội miền Đông tổ chức tại thành phố Benghazi, ông Aguila Saleh nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử là "giải pháp duy nhất và căn cơ" nhằm chấm dứt khủng hoảng kéo dài tại Libya, song điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một chính phủ được tất cả các bên liên quan chấp thuận. Ông cảnh báo rằng việc kéo dài tình trạng chia rẽ hiện nay có thể dẫn đến "sự hỗn loạn và đe dọa đến sự thống nhất của Libya".

Chủ tịch Quốc hội miền Đông Libya cũng cho biết cơ quan này sẽ sớm tiến hành một phiên họp đặc biệt để bầu chọn một thủ tướng mới, đồng thời kêu gọi sự tham gia giám sát của các cơ quan quốc tế, đại diện phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Libya (UNSMIL), các tổ chức xã hội dân sự và phái đoàn ngoại giao nước ngoài.

Tuy nhiên, lời kêu gọi này lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) có trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah đứng đầu. GNU cho rằng chính quyền hiện tại chỉ có thể được thay đổi thông qua bầu cử, chứ không phải bằng các quyết định đơn phương hay ép buộc.

Libya hiện vẫn chìm trong chia rẽ giữa chính quyền miền Tây được quốc tế công nhận và chính quyền miền Đông do Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn, bất chấp nhiều nỗ lực hòa giải của Liên hợp quốc. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021 đã bị hủy bỏ do tranh chấp về luật bầu cử và tư cách ứng cử viên, khiến quá trình chuyển tiếp chính trị bị đình trệ, làm gia tăng căng thẳng giữa các phe phái vũ trang và đe dọa sự ổn định lâu dài của Libya.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.