Hàn Quốc: Các ứng cử viên tổng thống trong chặng đua nước rút trước ngày bầu cử

Theo phóng viên TTXN tại Seoul, các ứng cử viên tổng thống của Hàn Quốc đang trong chặng đua nước rút để giành được sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 3/6 tới.
Chú thích ảnh
Các ứng viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc (từ trái sang): Lee Jae Myung của đảng Dân chủ (DP), Kim Moon Soo của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới (NRP) và Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo lịch trình của Ủy ban bầu cử quốc gia, tối 27/5, 4 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình với chủ đề về chính trị và an ninh. Cuộc tranh luận sẽ bắt đầu từ 20h tối 27/5 (giờ địa phương). Các ứng cử viên sẽ tranh luận và đưa ra lập trường về chính sách đối ngoại và an ninh, cải cách chính trị và hiến pháp…

Bốn ứng cử viên hàng đầu gồm ông Lee Jae Myung của đảng Dân chủ (DP) đối lập chính, ông Kim Moon Soo của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền, ông Lee Jung Seok của đảng Cải cách mới và ông Kwon Young Kook của đảng Lao động Dân chủ sẽ trình bày quan điểm về cách giải quyết tình trạng phân cực chính trị và phác thảo các cam kết quan trọng về chính sách trong các lĩnh vực nêu trên.

Khi chiến dịch tranh cử tại Hàn Quốc bước vào tuần cuối cùng, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ứng cử viên đảng DP Lee Jae Myung vẫn dẫn đầu cuộc đua, nhưng khoảng cách giữa ông Lee Jae Myung và ứng cử viên đảng PPP cầm quyền Kim Moon Soo đã thu hẹp trong tuần này.

Ứng cử viên Lee Jun Seok của đảng Cải cách mới đã vươn lên đạt được sự ủng hộ 2 chữ số trong các cuộc thăm dò dư luận và vẫn kiên quyết loại trừ khả năng thống nhất về ứng cử viên với ông Kim Moon Soo của đảng PPP.

Trước đó, hôm 26/5, Ủy ban quản lý bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết trong tổng số khoảng hơn 1,97 triệu cử tri Hàn Quốc đang sống tại nước ngoài có 258.254 người đã đăng ký tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống thứ 21,trong đó có 205.268 người đã đi bỏ phiếu.

Xét theo từng khu vực, số cử tri đi bầu tại châu Á là 102.644 người, châu Mỹ (56.779 người), châu Âu (37.470 người), khu vực Trung Đông (5.902 người) và châu Phi (2.473 người). Tỷ lệ bỏ phiếu lần này đạt mức cao nhất trong các cuộc bầu cử tổng thống và nghị sĩ quốc hội, kể từ khi chế độ bầu cử ở nước ngoài lần đầu được triển khai hồi năm 2012.

Đợt bỏ phiếu dành cho các cử tri sinh sống tại nước ngoài lần này được tổ chức từ ngày 20-25/5 (giờ địa phương) tại 223 điểm bỏ phiếu ở 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Lá phiếu của cử tri ở nước ngoài sẽ được chuyển về Hàn Quốc bằng "túi ngoại giao", sau đó được gửi tới Ủy ban quản lý bầu cử dưới sự chứng kiến của các giám sát viên do mỗi đảng tiến cử tại sân bay quốc tế Incheon. Các lá phiếu này sẽ được kiểm phiếu cùng với phiếu bầu của cử tri trong nước vào ngày bầu cử 3/6 tới.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.