Video lính dù Nga phục kích lực lượng Ukraine ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 5 xe quân sự của Kiev đã bị phá hủy trong chiến dịch phục kích của lực lượng lính dù Nga ở tỉnh Kursk.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái của Nga tấn công một xe bọc thép của Ukraine ở tỉnh Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9 cho biết, lực lượng lính dù Nga đã phục kích một đơn vị của Kiev ở tỉnh Kursk, tiêu diệt quân nhân Ukraine cùng với nhiều thiết bị quân sự. Bộ này cũng công bố một video về chiến dịch.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân Nga đang nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk, sau khi lực lượng này tiến hành cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới từ đầu tháng 8.

Trong một khu vực gần biên giới với Ukraine, "việc phát hiện kịp thời kẻ thù và phản ứng nhanh chóng của lính dù đã giúp tiêu diệt nhanh chóng quân nhân và xe bọc thép của đối phương", tuyên bố của bộ trên nêu rõ.

Cuộc phục kích đã được thiết lập trên một con đường, và "hành động tự tin" của những người điều khiển thiết bị bay không người lái của Nga đã dẫn đến việc tiêu diệt "một xe địa hình và kíp lái, một xe chiến đấu bộ binh và một xe bọc thép do phương Tây chế tạo”, tuyên bố cho biết.

Xem video lực lượng Ukraine bị phục kích từ trên không ở Kursk (Nguồn: TASS/X)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một xe bọc thép chở quân do Ukraine vận hành cũng đã bị tiêu diệt, và những người đi bên trong xe sau đó đã bị lính dù Nga bắn hạ trong một cuộc đấu súng.

Ngoài ra, một kíp điều khiển hệ thống tên lửa chống tăng đã cho nổ tung một chiếc xe tải của Ukraine, vốn được sử dụng để cung cấp đạn dược cho tiền tuyến. Tên lửa đã bắn trúng trực tiếp vào hàng hóa, gây ra một vụ nổ lớn phá hủy chiếc xe cùng với người lái và một quân nhân đi cùng.

Lực lượng Ukraine đã tiến vào tỉnh Kursk vào ngày 6/8, trong cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu giao tranh giữa Moskva và Kiev vào tháng 2/2022. Cuộc tiến công của họ đã nhanh chóng bị chặn lại, với việc quân đội Nga báo cáo đã giải phóng hơn một chục ngôi làng trong khu vực trong tuần qua. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát một số khu định cư ở Kursk và giao tranh đang tiếp diễn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 17/9 rằng Ukraine đã mất hơn 14.200 quân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 119 xe tăng và 91 xe bọc thép chở quân, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Con số này không thể được xác minh độc lập và không được Ukraine thừa nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vào đầu tháng 9 rằng giải phóng Kursk là "nhiệm vụ thiêng liêng" của quân đội Nga. Theo ông, bằng cách nhắm vào khu vực này, Ukraine muốn khiến Moskva “lo lắng” và buộc Nga phải tái triển khai các đơn vị từ các khu vực quan trọng khác của tiền tuyến, nhưng họ đã không đạt được mục tiêu của mình.

Trong báo cáo ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, cuộc phản công của Nga ở tỉnh Kursk  đang đẩy lùi quân đội Kiev theo nhiều hướng. Bản cập nhật đưa tin về việc giải phóng hai khu định cư của Nga khỏi quân đội Ukraine. Một trong số đó là Uspenovka, nằm cách thị trấn Sudzha 24km về phía tây, nơi trở thành trung tâm của cuộc xâm nhập qua biên giới của Ukraine. Khu định cư còn lại, Borky, nằm cách Sudzha 14km về phía đông nam.

Tuần trước, quân đội Nga báo cáo giải phóng 10 khu định cư ở tỉnh Kursk. Tổng thống Ukraine Zelensky đã xác nhận cuộc phản công của Nga, tuyên bố rằng Ukraine đã lên kế hoạch phù hợp cho cuộc phản công này. Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng chiến dịch phản công của Moskva chưa đạt được thành công nào đáng kể.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng UAV của Ukraine ngày 18/9 đã tấn công một trong những kho vũ khí lớn nhất ở Nga, gây ra một vụ nổ lớn tại thị trấn Toropets ở tỉnh Tver. Cơ sở này từng được Nga tuyên bố là có thể chống chọi với cả một vụ nổ hạt nhân.

Chú thích ảnh
Quả cầu lửa khổng lồ bốc lên ở tỉnh Tver của Nga sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 18/9. Ảnh: Guardian

Theo SBU, kho vũ khí trên lưu trữ tên lửa đạn đạo, bao gồm Iskanders, tên lửa phòng không, đạn pháo và bom dẫn đường KAB.

Nguồn tin của SBU cho biết cuộc tấn công "thực sự đã xóa sổ một nhà kho lớn của bộ phận tên lửa và pháo binh chính của Bộ Quốc phòng Nga".

Hoạt động xây dựng kho vũ khí trên, do Tổng cục Tên lửa và Pháo binh kiểm soát, đã bắt đầu vào năm 2015 tại thị trấn Toropets, nằm cách Ukraine 480 km về phía bắc. Đây là một phần trong chương trình của chính phủ năm 2012 nhằm cải thiện việc lưu trữ tên lửa, đạn dược và thuốc nổ của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chương trình trị giá 90 tỷ rúp (gần 980 triệu USD) nàn nhằm xây dựng 13 kho vũ khí hiện đại.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, Kyivindependent)
Video kho vũ khí Nga biến thành quả cầu lửa sau vụ tấn công của Ukraine
Video kho vũ khí Nga biến thành quả cầu lửa sau vụ tấn công của Ukraine

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhắm vào một kho vũ khí bên trong lãnh thổ Nga, biến nó thành một quả cầu lửa khổng lồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN