Venezuela phản ứng sau khi khách hàng mua dầu bị Mỹ áp thuế 25%

Venezuela tuyên bố kiên quyết bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu khí từ nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng tin AP ngày 24/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gọi loại thuế thứ cấp này là “tùy tiện, bất hợp pháp và thiếu hiệu quả” nhằm cản trở sự phát triển của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông tuyên bố: “Trong nhiều năm, phe cánh hữu đã thúc đẩy các lệnh trừng phạt kinh tế với hy vọng khiến Venezuela khuất phục. Họ đã thất bại vì Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, vì người dân của nước này đã kiên cường chống chọi bằng phẩm giá và vì thế giới ngày nay không còn khuất phục trước bất kỳ hình thức độc tài kinh tế nào”.

Theo kênh CNN, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil cũng viết trên Telegram rằng Mỹ đang tìm cách lặp lại các biện pháp ép buộc nhằm hạn chế tăng trưởng của Venezuela - một chiến lược mà nước này khẳng định đã thất bại. Bài đăng nhấn mạnh: “Họ đã không thể và sẽ không ngăn chặn được chúng tôi. Chính sách gây áp lực tối đa đã thất bại ở Venezuela và trên toàn thế giới”.

Venezuela cũng cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết trước các tổ chức quốc tế để phản đối biện pháp trên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc khí đốt từ Venezuela đều sẽ phải chịu thuế 25% trên các giao dịch thương mại với Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định khoản thuế thứ cấp này sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4.

Khi công bố mức thuế này, ông Trump dù không đưa ra bằng chứng nhưng tuyên bố rằng Venezuela đã cố ý đưa tội phạm đến Mỹ, bao gồm những cá nhân bạo lực và các thành viên của băng đảng như Tren de Aragua.

Các mức thuế này nhiều khả năng sẽ làm gia tăng gánh nặng thuế đối với Trung Quốc, quốc gia đã mua 68% lượng dầu xuất khẩu của Venezuela vào năm 2023. Báo cáo năm 2024 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng cho thấy Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nga, Singapore cũng nằm trong số các nước nhập khẩu dầu từ Venezuela.

Tuy nhiên, ngay cả Mỹ dù áp lệnh trừng phạt Venezuela nhưng vẫn mua dầu từ nước này. Theo thống kê của Mỹ, trong tháng 1, Mỹ đã nhập khẩu 8,6 triệu thùng dầu từ Venezuela, trong tổng số khoảng 202 triệu thùng nhập khẩu trong tháng đó.

Sau diễn biến liên quan Venezuela nói trên, giá dầu thế giới tăng 1% trong phiên giao dịch ngày 24/3.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế khi Mỹ gia hạn cho tập đoàn Chevron đến ngày 27/5 để chấm dứt hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu từ Venezuela. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu Chevron dừng giấy phép hoạt động trong vòng 30 ngày kể từ ngày 4/3.

Hai quyết định trên vừa giúp giảm bớt áp lực đối với Chevron, vừa gia tăng sức ép lên các khách hàng khác mua dầu của Venezuela, dù vẫn chưa rõ chính quyền Tổng thống Trump sẽ thực thi thuế suất này như thế nào.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 84 xu, tương đương 1,2%, lên 73 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 83 xu, tương đương 1,2%, lên 69,11 USD/thùng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nghiệp đoàn Venezuela kêu gọi nối lại đàm phán với Mỹ về vấn đề tập đoàn Chevron
Nghiệp đoàn Venezuela kêu gọi nối lại đàm phán với Mỹ về vấn đề tập đoàn Chevron

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 13/3, Liên đoàn các Phòng Thương mại và Hiệp hội sản xuất Venezuela (Fedecámaras) đã kêu gọi Mỹ và Venezuela nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hoạt động của tập đoàn dầu khí Chevron (Mỹ), đồng thời cảnh báo việc Mỹ đình chỉ giấy phép hoạt động của tập đoàn trên tại Venezuela có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN