Ukraine lần đầu tiên sử dụng tiêm kích đa nhiệm do Pháp viện trợ

Ngày 7/3, lần đầu tiên quân đội Ukraine đã sử dụng loại máy bay chiến đấu siêu thanh mới được Pháp viện trợ để tham gia phòng thủ trước cuộc tấn công từ phía Nga.

Chú thích ảnh
Giao tranh căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Theo tờ Kyiv Independent, trong đêm 6/3, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn khi sử dụng tới 67 tên lửa các loại, cũng như triển khai 194 thiết bị bay không người lái (UAV).

Phía quân đội Ukraine thông báo lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 34 tên lửa và 100 UAV với sự hỗ trợ của các đơn vị tên lửa phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động. Bên cạnh đó, các loại máy bay chiến đấu, bao gồm F-16 và Mirage 2000 của Pháp, cũng được phía Ukraine triển khai.

Trước đó, theo hãng tin RBC-Ukraine, ngày 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố rằng Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp. Những máy bay này sẽ giúp Ukraine tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân. Theo ông Sebastien Lecornu, các phi công Ukraine đã trải qua nhiều tháng huấn luyện tại Pháp, sẵn sàng bảo vệ không phận Ukraine.

Pháp không nêu rõ số lượng máy bay Mirage 2000 được giao trong đợt đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin trước đó từ truyền thông phương Tây cho rằng, Ukraine có thể nhận được 3 máy bay như vậy.

Xác nhận thông tin trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết: "Những máy bay chiến đấu hiện đại này đã có mặt tại Ukraine và sẽ sớm thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, tăng cường năng lực tác chiến và nâng cao khả năng chống lại các cuộc tấn công từ Nga".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Pháp vì sự đóng góp quan trọng cho an ninh Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng "Mirage 2000 sẽ trở thành yếu tố mới trong bảo vệ bầu trời Ukraine".

"Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác để tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine. Tôi cảm ơn các đồng minh vì sự tin tưởng, quyết tâm cũng như cam kết ủng hộ của họ dành cho Ukraine", Bộ trưởng Rustem Umerov nói.

Tháng 6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage 2000. Ban đầu, Paris cho biết máy bay đầu tiên sẽ đến Ukraine vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, thời hạn chuyển giao sau đó đã bị trì hoãn.

Vào tháng 10/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, Ukraine có thể sẽ nhận được máy bay chiến đấu Mirage vào quý đầu tiên của năm 2025, trong khi phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin đợt chuyển giao hàng đầu tiên diễn ra vào tháng 1.

Mirage 2000 là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ tư, do nhà sản xuất máy bay Dassault Aviation thiết kế, phát triển, giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1970. Loại máy bay chiến đầu này phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984.

Mirage 2000 được trang bị động cơ phản lực SNECMA M53-P2, tạo ra lực đẩy lớn, cho phép bay với tốc độ tối đa 2.530 km/h, trần bay 17 km và phạm vi hoạt động là 3.335 km. Máy bay có trọng lượng rỗng 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Phiên bản Mirage 2000-5, ra mắt năm 1999, có hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất được cải thiện, cùng hệ thống cảm biến và điều khiển tiên tiến.

Việc triển khai máy bay phản lực Mirage 2000 được giới quân sự Ukraine đánh dấu là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng không của Ukraine khi nước này tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức
EU chưa đạt đồng thuận về gói viện trợ 30 tỷ euro cho Ukraine
EU chưa đạt đồng thuận về gói viện trợ 30 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 7/3, theo đài RT, Liên minh châu Âu (EU) chưa thể thống nhất về gói viện trợ quân sự trị giá 30 tỷ euro dành cho Ukraine sau khi Hungary phủ quyết đề xuất này tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu ngày 6/3 tại Brussels.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN