Mỹ và Ukraine sẽ thảo luận về khung thỏa thuận hòa bình

Ngày 6/3, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết giới chức Mỹ và Ukraine sẽ có cuộc gặp vào tuần tới tại Saudi Arabia thảo luận về khung thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng hôm 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Witkoff nêu rõ: "Chúng tôi đang thảo luận để điều phối một cuộc gặp với phía Ukraine tại Riyadh, hoặc có thể là tại Jeddah. Địa điểm vẫn đang được cân nhắc, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Tôi nghĩ chương trình nghị sự sẽ là đạt được một khung thỏa thuận hòa bình và cả lệnh ngừng bắn sơ bộ". Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã đánh giá cao bức thư của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới ông sau màn tranh cãi tại Nhà Trắng hồi cuối tháng trước. Ông Trump cảm thấy bức thư này là bước khởi đầu rất tích cực.

Trước đó cùng ngày, kênh tin tức Axios đưa tin dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tới. Trong khi đó, Fox News đưa tin phái đoàn Mỹ sẽ khởi hành tới Riyadh vào ngày 11/3 để tham dự cuộc họp, với thành phần dự kiến có Ngoại trưởng Marco Rubio, trong khi phía Ukraine có sự tham gia của ông Andriy Yermak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong diễn biến có liên quan, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine cũng đều có kế hoạch tới Saudi Arabia thời gian tới. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ thăm Saudi Arabia ngày 10/3 tới và sẽ có cuộc gặp với Thái tử Mohammed Bin Salman. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cùng ngày nói rằng có khả năng ông sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Saudi Arabia để ký kết một thỏa thuận, trong đó cho phép Riyadh đầu tư hơn 1.000 tỷ USD trong 4 năm vào nền kinh tế Mỹ, bao gồm cả việc mua thiết bị quân sự.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.