Khoảng 20 quốc gia có thể sẽ tham gia 'liên minh tự nguyện' tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại London, các quan chức châu Âu, cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tập hợp khoảng 20 quốc gia quan tâm tới việc thành lập một “liên minh tự nguyện” nhằm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine như một phần của giải pháp hậu chiến.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh), ngày 2/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Anh và Pháp đang dẫn đầu các nỗ lực thành lập "liên minh tự nguyện", chuẩn bị triển khai quân đội để duy trì bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Theo các quan chức của Anh, nhóm quốc gia trên, chủ yếu gồm các đối tác châu Âu và Khối thịnh vượng chung, trong tuần này đã tổ chức các cuộc hội đàm nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có các cuộc hội đàm về kế hoạch này và "nhu cầu đối với những bước đi mới, đáng kể" với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels hôm 6/3, trong khi Thủ tướng Starmer và Tổng thống Macron sẽ hội đàm riêng trong ngày 7/3 sau các cuộc thảo luận tại Brussels.

Australia, Ireland, Luxembourg, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẵn sàng tham gia triển khai quân đội ở Ukraine. Còn Canada, Đan Mạch và Thụy Điển cũng không loại trừ khả năng tham gia. Bộ trưởng Quốc phòng các nước này sẽ nhóm họp tại Paris vào tuần tới để tiếp tục thảo luận.

Nhiều nguồn tin cho biết không phải tất cả các nước tham gia hội đàm đều cam kết cung cấp nhân lực, nhưng muốn đóng vai trò thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Các quan chức Ukraine có thể sẽ thảo luận về chiến lược trên của châu Âu khi tổ chức các cuộc hòa đàm với các đối tác của Mỹ tại Saudi Arabia vào tuần tới. Ông Starmer cũng được cho là đang hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen về kế hoạch này.

Tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất ủng hộ ông Zelensky sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ việc viện trợ vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Tuyên bố do 26 quốc gia EU ký, trừ Hungary, khẳng định sự ủng hộ "bền vững" đối với Ukraine.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.