Cuộc hội đàm Nga - Ukraine tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: Sputnik
Theo các nguồn tin, phái đoàn từ hai quốc gia này sẽ gặp nhau để thảo luận về an ninh ở Biển Đen vào ngày 15 và 16/4 tại trụ sở Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrey Sibiga, đã phủ nhận thông tin trên. Ông cho rằng những báo cáo liên quan đến các cuộc đàm phán là không chính xác và khẳng định “không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch”.
Đài RBC của Ukraine cũng đưa tin rằng Kiev không hề hay biết về bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, như các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin trước đó. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhiy Tykhyi, không có cuộc họp nào theo định dạng giữa Ukraine và Nga được lên kế hoạch.
Hiện tại, Ukraine và Nga chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán trực tiếp nào để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán.
Theo Điện Kremlin, trong các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia Nga và Mỹ vào cuối tháng 3 tại Riyadh (Saudi Arabia), hai bên đã đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Điều này bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế của phương Tây đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga và các tổ chức tài chính khác có liên quan đến việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón. Moskva và Washington đều cho rằng lệnh ngừng bắn trên Biển Đen là bước đầu tiên để đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, được Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7/2022, ban đầu nhằm đảm bảo việc vận chuyển an toàn các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, đổi lại Mỹ và EU sẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Tuy nhiên, Moskva đã rút khỏi thỏa thuận một năm sau đó, với lý do phương Tây không thực hiện cam kết của mình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev từ chối một lệnh ngừng bắn trên Biển Đen, vì điều này sẽ làm suy yếu lập trường của Ukraine và giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận vào tháng trước rằng chính quyền của ông đang xem xét việc dỡ bỏ một số hạn chế đối với Moskva để tái khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, với điều kiện là sẽ có một số yêu cầu cụ thể.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bác bỏ khả năng nới lỏng các hạn chế của EU đối với Nga. Bà nhấn mạnh rằng các biện pháp này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập tại Ukraine.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết lệnh ngừng bắn trên Biển Đen chỉ có thể được thực thi khi các điều kiện mà Nga đưa ra được đáp ứng. Ông nhấn mạnh: “Công lý phải được thực thi và Nga sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ về Sáng kiến Biển Đen”.