Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tỷ lệ tử vong trong giai đoạn trên lên tới 113,2/10.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2010 (tỷ lệ 119,3/10.000 người do mùa hè nóng bất thường).
Số liệu của Rosstat cho thấy trong 10 tháng đầu năm nay, tại Nga có 1,661 triệu người tử vong, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho rằng chỉ số này tăng do đại dịch COVID-19.
Ngày 16/12, Nga ghi nhận thêm 26.509 ca nhiễm và 596 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 2.734.454 ca và 48.564 ca.
* Tại Tây Ban Nha, theo kết quả nghiên cứu mới của chính phủ, khoảng 4,7 triệu người dân nước này mắc bệnh COVID-19, tương đương với tỷ lệ 1/10 người. Con số này cao hơn nhiều so với số liệu chính thức mà Bộ Y tế đưa ra hiện nay là 1,76 triệu ca nhiễm, và cũng cao hơn ước tính được Thủ tướng Pedro Sanchez đưa ra hồi tháng 10 là trên 3 triệu ca nhiễm.
Số liệu trên được đưa ra sau khi Tây Ban Nha thực hiện một cuộc kiểm tra kháng thể nhanh đối với 51.409 người trên cả nước trong thời gian từ ngày 16 - 29/11 vừa qua. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch ở châu Âu khi có trên 48.000 ca tử vong do COVID-19.
* Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết các chuyến bay chở khách quốc tế không đáp ứng những yêu cầu về quy định phòng dịch COVID-19 của nước này sẽ bị đình chỉ trong thời gian dài hơn.
Theo đó, từ ngày 16/12, chuyến bay nào có số hành khách có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lên đến 5 người, tuyến bay đó sẽ phải tạm dừng trong vòng 2 tuần thay vì 1 tuần. Nếu số hành khách mắc bệnh từ 10 người trở lên, tuyến bay đó sẽ bị đình chỉ 4 tuần, không thay đổi so với quy định trước đây.