Tư lệnh Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản sau khi ngừng cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Ngày 21/6, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Philip Davidson khẳng định Washington vẫn duy trì cam kết bảo vệ Nhật Bản, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cam kết này của Mỹ suy giảm sau khi quyết định hủy bỏ một cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc.

Đô đốc Philip Davidson (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (phải) tại cuộc gặp ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong một cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Đô đốc Davidson nêu rõ: "Liên minh của chúng ta vẫn là trụ cột của hòa bình và an ninh khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tôi giữ vững cam kết về quan hệ đồng minh, theo đó bảo vệ Nhật Bản".

Chính quyền Nhật Bản quan ngại về việc Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này tuyên bố hủy cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn. Tokyo cho rằng động thái này có thể làm suy yếu sức mạnh răn đe của quân đội Mỹ trong khu vực, nhất là đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Tư lệnh PACOM, Mỹ "cam kết chắc chắn đối với việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Trong khi đó, theo ông Onodera, Triều Tiên vẫn chưa có những hành động cụ thể và rõ ràng hướng tới phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/6 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ rất quan trọng trong việc giám sát chặt chẽ những động thái của Triều Tiên.


Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, các cuộc tập trận trung với Mỹ được xem là công cụ để gây sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ "sẽ dừng tập trận chung với Hàn Quốc, trừ phi và cho đến khi nhận thấy các cuộc đàm phán trong tương lai không đi đúng hướng".

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Hàn - Mỹ - Nhật gặp nhau sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Ngoại trưởng Hàn - Mỹ - Nhật gặp nhau sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hãng thông tấn Yonhap ngày 11/6 đưa tin Ngoại trưởng ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại thủ đô Seoul vào ngày 13 - 14/6 tới, ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN