Những thống kê 'nhạy cảm' ở thời điểm Mỹ - Nhật Bản tiến hành hội nghị thượng đỉnh

Số liệu thống kê mới nhất do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 18/4 cho thấy, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng 3/2018 đã giảm 0,2% xuống 623,1 tỷ yen (tương đương 5,9 tỷ USD) do hoạt động nhập khẩu xe ô tô và máy bay từ Mỹ tăng.
Những thống kê 'nhạy cảm' ở thời điểm Mỹ - Nhật Bản tiến hành hội nghị thượng đỉnh ảnh 1

Xe chở hàng tại một cảng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong cả tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2018 tăng 5,7% lên 7.000 tỷ yen, với xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ tăng 7,5% lên 15.180 tỷ yen, còn nhập khẩu từ nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 9,1% lên 8.180 tỷ yen.

Thông tin trên được công bố giữa lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có mặt Mar-a-Lago, điểm nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida, để tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 17-18/4 nhằm đàm phán về nhiều vấn đề, trong đó có mối quan hệ thương mại song phương.

Trong hai ngày làm việc, các chuyên gia dự đoán Tổng thống Mỹ D.Trump có thể sẽ yêu cầu Thủ tướng Abe có những nhượng bộ nhất định trong lĩnh vực kinh tế. Ông Lary Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, cho biết việc mở các cuộc đàm phán về FTA và miễn trừ các biện pháp tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép với Nhật Bản sẽ là những vấn đề được nhắc tới trong hội nghị lần này. 

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết bà hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nhật Bản lần này diễn ra trong không khí "rất tích cực" trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo. 

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Abe nhiều khả năng cũng sẽ yêu cầu Washington miễn trừ áp đặt các biện pháp tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép với Nhật Bản khi mà hầu hết các đồng minh lớn khác của Mỹ đều đã được hưởng sự miễn trừ này. Việc Tổng thống D.Trump quyết định áp đặt biện pháp tăng thuế với Nhật Bản được cho là nhằm tạo sức ép để Tokyo ngồi vào bàn đàm phán FTA với Mỹ nhằm tạo cơ hội cho Mỹ giảm thâm hụt thương mại với quốc gia này.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư thương mại hàng hóa của Nhật Bản với các nước trong tài khoá kết thúc vào ngày 31/3/2018 đạt 2.460 tỷ yen (23 tỷ USD), giảm 38,2% so với tài khóa trước đó do sự gia tăng nhập khẩu các mặt hàng năng lượng như dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá.

Trong tài khóa 2017/18, kim ngạch xuất khẩu của “xứ sở hoa anh đào” tăng 10,8% và đạt 79.220 tỷ yen, ghi nhận lần tăng đầu tiên trong ba năm qua nhờ xuất khẩu ô tô và thiết bị bán dẫn tăng mạnh. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 13,6% lên 76.770 tỷ yen – lần tăng đầu tiên trong bốn năm.

Trong tài khóa 2017/18, Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại 3.360 tỷ yen với Trung Quốc, giảm 20,3% so với tài khóa trước đó. Ngoài Trung Quốc, “đảo quốc Mặt trời mọc” cũng ghi nhận mức thâm hụt thương mại 182,72 tỷ yen với Liên minh châu Âu (EU).

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.