Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 25/2, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã thông báo việc bổ nhiệm bà Ligia Noronha làm Trợ lý Tổng Thư ký, kiêm người đứng đầu Văn phòng Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tại New York, Mỹ.

Chú thích ảnh
Bà Ligia Noronha. Ảnh: unep.org

Bà Noronha sẽ kế nhiệm ông Satya Tripathi, người được Tổng Thư ký Guterres đánh giá cao vì vai trò lãnh đạo và sự tận tâm với công việc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bà Noronha là chuyên gia kinh tế có hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững. Từ năm 2014, bà Noronha đảm nhận vị trí Giám đốc bộ phận kinh tế của UNEP tại trụ sở chính ở Nairobi, Kenya, phụ trách công việc về giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. 

Ngoài ra, tân Trợ lý Tổng thư ký phụ trách Văn phòng UNEP tại New York cũng đã trải qua vị trí lãnh đạo văn phòng LHQ ở Nairobi phụ trách về lĩnh vực các nền kinh tế xanh bao trùm, tiêu dùng và sản xuất bền vững cũng như vấn đề thương mại và tài chính bền vững, mối liên hệ giữa môi trường, ô nhiễm và sức khỏe.

Trước khi làm việc cho UNEP, bà Noronha đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành Viện Năng lượng và tài nguyên ở New Delhi, Ấn Độ, đồng thời là Giám đốc bộ phận tài nguyên, quy định và an ninh toàn cầu. Bà có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Mumbai, Ấn Độ, bằng thạc sĩ luật sử dụng biển, kinh tế và chính sách, bằng tiến sĩ Trường Kinh tế London của Anh.

Hữu Thanh (TTXVN)
Mỹ muốn trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Mỹ muốn trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/2 cho biết Mỹ sẽ tìm cách trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) cuối năm nay, trong một động thái mới nhất thể hiện sự tái cam kết quốc tế của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN