Mỹ muốn trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/2 cho biết Mỹ sẽ tìm cách trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) cuối năm nay, trong một động thái mới nhất thể hiện sự tái cam kết quốc tế của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, DC ngày 4/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trực tuyến gửi với hội đồng, ông Blinken nói: "Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ tìm cách để trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của tất cả các thành viên LHQ trong nỗ lực trở lại tổ chức này".

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi UNHRC tháng 6/2018, tuy nhiên Chính phủ của Tổng thống Biden đã trở lại đầu tháng này trong vai trò quan sát viên.

UNHRC thành lập năm 2006, với 47 thành viên làm việc theo nhiệm kỳ 3 năm. Các cuộc bầu chọn thành viên được tổ chức tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 10 hằng năm. Anh, Trung Quốc và Nga hiện đang là thành viên hội đồng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.