Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Iran phản ứng với các cuộc tấn công mới của Mỹ

Trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian cho rằng những lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran cho thấy sự tuyệt vọng thì Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn mới một cách cứng rắn và ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn Merh của Iran tối 10/6, theo giờ địa phương, dẫn bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X của Tổng thống nước này, ông Masoud Pezeshkian nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng trọng yếu là huyết mạch của người dân.

Theo ông Pezeshkian, việc đe dọa tấn công những cơ sở này, từ các mạng lưới giao thông vận tải cho đến hệ thống điện và cấp nước, không phải là biểu hiện của sức mạnh mà là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trước ý chí của một dân tộc.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục kiên cường trước mọi sức ép và đe dọa, dựa vào tri thức và năng lực của các chuyên gia trong nước, cũng như vào sự đoàn kết và đồng lòng của toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, trong thông điệp được công bố để tưởng niệm các liệt sĩ của cuộc chiến kéo dài 12 ngày (tháng 6/2025), Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bày tỏ lòng tri ân đối với các chỉ huy và nhà khoa học đã hy sinh để bảo vệ đất nước.

Ông nhắc đến các chỉ huy đã thiệt mạng gồm Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Chuẩn tướng Hossein Salami, Chuẩn tướng Gholamali Rashid, Chuẩn tướng Gholamreza Moharabi, Mehdi Rabbani, Amir Ali Hajizadeh, Ali Shadmani, Mohammad Kazemi, Saeed Izadi, cùng các nhà khoa học hạt nhân: Tiến sĩ Fereydoun Abbasi và Tiến sĩ Mohammad Mehdi Tehranchi.

“Những cuộc chiến tranh áp đặt lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã cho thế giới thấy rằng con đường dẫn đến chiến thắng và vinh quang phải đi qua sự kiên định và tinh thần tử vì đạo”, ông Ghalibaf nói, đồng thời nhấn mạnh: “Người dân đã đứng lên, các đường phố đã trở thành hậu phương của chiến trường, thức tỉnh các dân tộc và củng cố ý chí”.

Ông Ghalibaf chỉ rõ bất chấp việc các chỉ huy và nhà khoa học bị ám sát, phong trào khoa học và năng lực phòng thủ của Iran không hề suy giảm, đồng thời tuyên bố rằng: “Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ được đáp trả một cách dứt khoát và ngay lập tức”.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bày tỏ sự tôn kính đối với cố Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đồng thời tái khẳng định lòng trung thành với Lãnh tụ Tối cao hiện nay, Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, đồng thời cho rằng chiến thắng cuối cùng đang ở rất gần và cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025 được mô tả là một vòng leo thang trước đó của các hành động quân sự do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran.

Cuộc chiến hiện nay bắt đầu từ ngày 28/2/2026 và đã chứng kiến 100 đợt tấn công trả đũa của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4 (Operation True Promise 4).

Một lệnh ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực từ đầu tháng 4, tuy nhiên căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Vào sáng sớm ngày 10/6, Mỹ cũng đã nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Iran, với các vụ nổ và đạn phóng được ghi nhận tại một số địa điểm thuộc tỉnh Hormozgan.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng các khu vực Sirik, đảo Qeshm và thành phố Minab đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công do chiến đấu cơ Mỹ thực hiện.

Hãng tin này cho biết đã nghe thấy ít nhất sáu tiếng nổ tại các khu vực bị tấn công, trong khi Đài Truyền hình Quốc gia Iran xác nhận một đầu đạn đã đánh trúng thành phố Sirik.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó xác nhận rằng một số đầu đạn khác cũng đã đánh trúng đảo Qeshm, tuy nhiên bản chất chính xác của các vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ.

Đài Truyền hình Quốc gia Iran cũng cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Bandar Abbas, đảo Qeshm và thành phố Sirik.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN

Sau đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh theo cách của mình vào những mục tiêu giúp cải thiện môi trường tác chiến cho chúng tôi”.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, các cuộc không kích quân sự mà Mỹ đã lên kế hoạch sẽ tập trung vào những “cơ sở trọng yếu” của Iran, đồng thời cảnh báo rằng các chiến dịch dự kiến diễn ra trong những giờ tới sẽ “mạnh mẽ và rõ ràng”.

Phát biểu với các phóng viên tại Căn cứ Không quân MacDill ở thành phố Tampa, bang Florida hôm 10/6, ông Hegseth tuyến bố: “Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh theo cách của mình vào những mục tiêu giúp cải thiện môi trường tác chiến cho chúng tôi và làm suy giảm những năng lực mà Iran muốn duy trì”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng các đợt không kích bổ sung được dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian rất gần và ám chỉ rằng chúng có thể kéo dài sang đêm hôm sau nếu cần thiết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ: “Tòa nhà này (trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - CENTCOM) vẫn đang tiếp tục lập kế hoạch. Vì vậy, các cuộc không kích sẽ diễn ra tối nay sẽ rất mạnh mẽ và dứt khoát. Và nếu chúng phải diễn ra vào tối mai, chúng cũng sẽ rất mạnh mẽ và dứt khoát”.

Ông Hegseth mô tả các chiến dịch sắp tới là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây sức ép buộc Tehran đạt được một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời nhắc lại những phát biểu được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì đòn bẩy trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

“Như Tổng thống Trump đã nói, họ đã liên tục gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Các bạn có thể thấy rằng khi ai đó cố gắng gõ cửa để đạt được một thỏa thuận, thay vào đó họ sẽ phải đối mặt với những quả bom được thả xuống các cơ sở trọng yếu của Iran từ Mỹ”, ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh: “Và điều đó không phải vì chúng tôi muốn khởi động lại bất cứ điều gì mà chúng tôi không cần phải khởi động lại”.

Sau phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, CENTCOM thông báo rằng các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích “mang tính tự vệ” nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đáp trả điều mà Washington mô tả là “các hành động gây hấn liên tục” của Iran.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/6 dẫn thông tin đăng tải trên truyền thông Iran cho biết vào sáng sớm cùng ngày, các vụ nổ và các cuộc không kích đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở miền Nam Iran trong bối cảnh Mỹ tiến hành một làn sóng tấn công mới.

Đài Truyền hình Quốc gia Iran cho biết năm “đầu đạn của đối phương” đã đánh trúng một địa điểm ở khu vực Kargan thuộc thành phố Minab, miền Nam Iran.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Bandar Abbas, trong khi truyền thông Iran đưa tin về các tiếng nổ và hoạt động của hệ thống phòng không tại đảo Qeshm và các thành phố Jask, Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Mehr: Iran ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz sau làn sóng tấn công mới của Mỹ
Mehr: Iran ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz sau làn sóng tấn công mới của Mỹ

Bộ Chỉ huy quân sự hợp nhất cấp cao của Iran đã ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi loại tàu thuyền, bao gồm các tàu chở dầu và tàu thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN