Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 6/8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên hôm thứ Ba (5/8) rằng Washington đang nỗ lực rút mình khỏi “mớ hỗn độn” của cuộc xung đột Ukraine.
Khi được hỏi tại sao Mỹ nên tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong khi Kiev ngày càng trở nên cưỡng ép hơn trong chiến dịch tuyển quân, Tổng thống Trump trả lời rằng: “Đây là cuộc chiến của ông Biden. Cuộc chiến này không phải của tôi. Tôi ở đây để đưa chúng ta ra khỏi cuộc chiến đó. Đây là một mớ hỗn độn, và tôi ở đây để đưa chúng ta ra khỏi nó”,
Khi phóng viên đề cập đến sắc lệnh gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho phép huy động nam giới trên 60 tuổi nhập ngũ, ông Trump cho biết: “Tôi chưa nghe về điều đó, về những người đàn ông 60 tuổi như bạn nói. Nhưng đây là cuộc chiến của ông Biden. Và chúng tôi đang làm việc rất tích cực để thoát khỏi nó”.
Theo RT, trong vài tuần gần đây, Tổng thống Mỹ đã đe dọa áp thuế 100% và áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các đối tác thương mại của Liên bang Nga nhằm gây áp lực buộc Moskva chấp nhận một lệnh ngừng bắn với Kiev – các biện pháp mà Liên bang Nga đã lên án là bất hợp pháp.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng thực hiện các lời đe dọa đó hay không, Tổng thống Trump nói rằng quyết định sẽ được đưa ra sau cuộc họp theo kế hoạch tại Liên bang Nga trong tuần này với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi chưa từng nói một con số cụ thể (về thuế quan), nhưng chúng tôi sẽ làm khá nhiều chuyện liên quan đến việc đó. Chúng tôi có một cuộc họp với Liên bang Nga vào ngày mai (thứ Tư, 6/8)… Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm đó”.
Trước đó trong ngày, tổng thống Trump cho biết ông sẽ “tăng mạnh” thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ trong vòng 24 giờ tới, do New Delhi tiếp tục mua dầu thô từ Liên bang Nga. Còn vào hôm 30/7, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% cùng với các hình phạt bổ sung bắt đầu từ tháng 8, do nước này tiếp tục giao thương với Liên bang Nga.
Tiếp đó vào hôm 3/8, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cùng ngày một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump đã cáo buộc Ấn Độ đang tài trợ cho Liên bang Nga trong cuộc chiến với Ukraine thông qua việc mua dầu quy mô lớn.
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Stephen Miller, nói với kênh Fox News rằng Ấn Độ đang cạnh tranh với Trung Quốc về lượng nhập khẩu năng lượng từ Liên bang Nga, đi ngược lại với tuyên bố của New Delhi rằng họ là đối tác thân thiết của Washington.
“Người dân sẽ bị sốc khi biết rằng Ấn Độ gần như ngang hàng với Trung Quốc trong việc mua dầu từ Liên bang Nga”, ông Miller nói, đồng thời nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng rằng việc Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này bằng cách mua dầu từ Liên bang Nga là điều không thể chấp nhận được”.
Theo RT ngày 6/8, Ấn Độ – một trong những nước nhập khẩu dầu Nga lớn nhất cùng với Trung Quốc – đã cam kết “bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế” trước mối đe dọa áp thuế này.
Bắc Kinh cũng phản ứng bằng cách cam kết sẽ “bảo vệ chủ quyền” của mình trước những gì họ mô tả là “sự cưỡng ép và áp lực”.
Moskva đã lên án các lời đe dọa áp thuế của Trump là sự vi phạm quyền lợi của các quốc gia khác.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng các quốc gia có chủ quyền nên có – và thực tế là có – quyền tự lựa chọn đối tác thương mại của mình”.
Những gì nêu trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump đưa ra thời hạn chót về việc phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Kênh ABC News tối 14/7 cho biết cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu bài phát biểu tại Phòng Bầu dục cùng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bằng lời đe dọa sẽ trừng phạt “nghiêm khắc” Liên bang Nga bằng thuế quan.
Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi rất, rất không hài lòng với họ. Và chúng tôi sẽ áp các mức thuế quan rất nghiêm khắc nếu không có thỏa thuận nào đạt được trong vòng 50 ngày”.
Tối hậu thư ban đầu kéo dài 50 ngày này sau đó đã bị rút ngắn xuống còn 10 ngày sau khi các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn không ngừng. Hạn chót là ngày 8/8.