Tổng thống Trump cảnh báo về gợi ý liên quan tới vũ khí hạt nhân của cựu Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev vì gợi ý rằng một số quốc gia có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran.
Chú thích ảnh
Ngày 23/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social cảnh báo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev không nên “tùy tiện” nói về vũ khí hạt nhân. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Sociald của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev không nên “tùy tiện” nói về vũ khí hạt nhân.

Bình luận này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Liên bang Nga gợi ý rằng một số quốc gia không được nêu tên sẵn sàng cung cấp cho Iran vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vào ngày 22/6, Mỹ đã không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, đồng thời tuyên bố rằng các cuộc không kích của họ đã làm suy yếu nghiêm trọng chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cuộc tấn công diễn ra sau những đợt không kích lớn của Israel nhằm vào Iran.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào ngày 23/6, theo giờ địa phương, Tổng thống Trump viết: “Có phải tôi vừa nghe cựu Tổng thống Medvedev của Liên bang Nga tùy tiện nói về ‘từ N’ (Nuclear – hạt nhân!), và nói rằng ông ta cùng các quốc gia khác sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran?”

Người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu xác nhận hoặc phủ nhận ngay lập tức, nhấn mạnh rằng “từ ‘hạt nhân’ không nên bị coi nhẹ như vậy.”

Tổng thống Trump sau đó đã viện dẫn cuộc không kích của những chiếc oanh tạc cơ B-2 Spirit nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran như bằng chứng về năng lực quân sự vượt trội của Mỹ, cả trên không và trên biển.

Trước đó, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 22/6, ông Medvedev tuyên bố rằng “một số quốc gia sẵn sàng trực tiếp cung cấp đầu đạn hạt nhân của họ cho Iran”.

Quan chức Liên bang Nga này không nêu tên cụ thể là quốc gia nào, nhưng cho rằng cuộc oanh kích của Mỹ không có tác dụng gì trogn việc Iran “làm giàu vật liệu hạt nhân” – và “sản xuất vũ khí hạt nhân trong tương lai”.

Ông Medvedev khẳng định rằng giới lãnh đạo Iran thậm chí sẽ trở nên “mạnh mẽ hơn nữa” sau các hành động của Washington.

Với việc “đa số các quốc gia trên thế giới (phản đối) hành động của Israel và Mỹ”, cựu Tổng thống Liên bang Nga cho rằng Tổng thống Trump “có thể quên đi giải Nobel Hòa bình” vì ông “đã đẩy Mỹ vào một cuộc chiến mới”.

Chú thích ảnh
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/6/2025, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết Liên bang Nga à một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran, nhưng ác quốc gia khác thì có thể. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Dmitry Medvedev

Vào hôm 23/6, ông Medvedev đã phản hồi ông Trump, nhấn mạnh rằng “Liên bang Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran bởi vì, không giống như Israel, chúng tôi là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Liên bang Nga cũng nói thêm rằng “các quốc gia khác thì có thể – và đó là điều tôi đã nói”.

Ông Medvedev kêu gọi Washington ngừng “tranh luận xem ai có nhiều vũ khí hạt nhân hơn”, đồng thời nhấn mạnh rằng hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, được ký giữa Moskva (Moscow) và Washington dưới thời ông Medvedev, vẫn còn hiệu lực.

“Câu hỏi đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, ông Medvedev kết luận.

Trong một cuộc gặp tại Moskva vào ngày 23/6 với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran là một “hành động gây hấn vô cớ”, vi phạm luật pháp quốc tế và “không thể có bất kỳ lý do gì để biện minh”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia bà Maka Botchorishvili nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Iran phát tín hiệu về đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh các điều kiện không thể bỏ qua

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia. AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

AirAsia chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng vọt, Malaysia cân nhắc hỗ trợ tài chính

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh đang tạo sức ép lên chi phí hoạt động của AirAsia, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn dịch vụ của hãng hàng không giá rẻ lớn tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không. 

Hội nghị IMF-WB: Giải pháp cho vấn đề già hóa dân số tại châu Á

Hội nghị IMF-WB: Giải pháp cho vấn đề già hóa dân số tại châu Á

Ngày 12/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bù đắp tình trạng sụt giảm lực lượng lao động tại châu Á do già hóa dân số tại một số quốc gia, với điều kiện công nghệ này được ứng dụng đồng đều ở châu lục, thay vì làm gia tăng khoảng cách phát triển hiện có.