Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN
"Ukraine có chủ quyền - nếu họ yêu cầu lực lượng đồng minh hiện diện trên lãnh thổ của mình, thì Nga không có quyền chấp nhận hay từ chối", ông Macron cho biết.
Thời gian qua, Tổng thống Macron đã dẫn đầu trong một nỗ lực thúc đẩy việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây đến lãnh thổ của Ukraine. Cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Macron đã ủng hộ ý tưởng này và xem đây là một sự đảm bảo an ninh thay thế cho Kiev trong trường hợp lệnh ngừng bắn với Nga được triển khai.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Macron nhắc lại tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine và khẳng định rằng lực lượng châu Âu sẽ chỉ được triển khai theo yêu cầu của Kiev. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì áp lực đối với Nga và đối thoại với các đồng minh quốc tế quan trọng.
Trong những ngày tới, ông Macron sẽ gặp vị tân Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz để thảo luận về Ukraine.
Phát biểu của ông Macron được đưa ra ngay trước khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của "liên minh tự nguyện", một nhóm các quốc gia đã cam kết giúp đảm bảo hòa bình trong tương lai ở Ukraine.
Trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng 2 vừa qua, nhiều lãnh đạo các nước châu Âu và NATO đã tham dự và bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev cũng như tiến hành thảo luận về kế hoạch gửi khoảng 10.000 quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Kế hoạch gìn giữ hòa bình trên dường như vẫn đang được Anh, Pháp và các đối tác khác tiếp tục hoàn thiện. Lực lượng này có thể sẽ bao gồm "vài nghìn quân" từ mỗi quốc gia, được triển khai tại "các điểm trọng yếu" ở Ukraine, để tiến hành huấn luyện và chứng minh sự hỗ trợ lâu dài.
Nga đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Trong bài đăng trên X hôm 16/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích ý tưởng của Anh và Pháp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Ông Dmitry Medvedev cảnh báo, việc các nước NATO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh toàn diện giữa liên minh này và Moskva.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lập luận tương tự rằng việc triển khai quân nhân NATO tới Ukraine, ngay cả dưới “vỏ bọc” là lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng tương đương với "sự tham gia trực tiếp, chính thức, không che giấu của các nước NATO vào cuộc chiến chống lại Nga".