Timor Leste mở Đại sứ quán tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Delhi, ngày 20/3, Timor Leste đã chính thức khánh thành Đại sứ quán tại New Delhi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc củng cố quan hệ ngoại giao với Ấn Độ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang có những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược.

 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ, diễn ra tại Jakarta vào tháng 9/2024, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố quyết định mở Đại sứ quán Ấn Độ tại Dili, Timor Leste, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của New Delhi đối với ASEAN và mối quan hệ đang phát triển với Timor Leste, như đã được nêu trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Việc hai nước mở đại sứ quán không chỉ khẳng định cam kết trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Đại biện lâm thời Timor Leste Francisco Fernandes cho biết quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc và đã được củng cố mạnh mẽ thông qua các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao và Thủ tướng Ấn Độ Modi, cũng như sự tham gia của Tổng thống Jose Ramos-Horta tại Hội nghị thượng đỉnh Vibrant Gujarat. Ông nhấn mạnh với việc mở Đại sứ quán tại Delhi, hai bên tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu hợp tác toàn diện. 

Ông Fernandes cũng ghi nhận sự hỗ trợ đáng kể của Ấn Độ đối với sự phát triển của Timor Leste, từ các chương trình học bổng đến sự hỗ trợ trong các diễn đàn quốc tế. 

Lễ khánh thành Đại sứ quán Timor Leste tại Ấn Độ không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ và kết nối kỹ thuật số, mà còn mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ tham gia các dự án phát triển của Timor Leste - quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ sớm gia nhập các tổ chức khu vực như ASEAN.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.