Thuế quan của Mỹ: Thái Lan hy vọng kết thúc đàm phán thương mại trước thời hạn chót mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 8/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira bày tỏ lạc quan về việc đảm bảo mức thuế suất thấp hơn mức thuế 36% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, dựa trên đề xuất mới nhất từ Bangkok giảm thuế nhập khẩu đối với hầu hết hàng hóa của Mỹ xuống 0%.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biển trên một kênh truyền hình địa phương, ông Pichai bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ kết thúc các cuộc đàm phán thương mại trước thời hạn ngày 1/8 do Mỹ đặt ra, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ đã áp mức thuế đối với Thái Lan mà không tính đến các đề xuất sửa đổi của nước này nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường thông qua xóa bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với một số hàng hóa.

Trong một nỗ lực vào phút chót để tránh mức thuế trừng phạt, Thái Lan đệ trình một đề xuất sửa đổi với phía Mỹ vào hôm 6/7 để gia tăng khối lượng thương mại song phương và giảm 70% thặng dư thương mại 46 tỷ USD của mình trong 5 năm. Các đề xuất bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng nông sản và công nghiệp của Mỹ, cũng như tăng mua năng lượng và máy bay phản lực Boeing.

Ông Pichai cho biết đề xuất mới nhất của Thái Lan “là một thỏa thuận tốt cho Mỹ và Thái Lan sẽ hạ thuế nhập khẩu đối với 90% sản phẩm của Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng ông bất ngờ khi lá thư mà Tổng thống Mỹ công bố ngày 8/7 (theo giờ Bangkok) vẫn giữ nguyên mức thuế 36% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan.

Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Thái Lan vào năm ngoái, chiếm khoảng 18% tổng lượng hàng xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Thái Lan tăng khoảng 15%  nhờ các đơn hàng đặt trước, sau khi chính quyền Tổng thống Trump tạm dừng áp dụng mức thuế cao trong 90 ngày đến ngày 9/7.

Việc đạt được mức thuế suất thấp hơn của Mỹ là chìa khóa để bảo vệ nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Thái Lan không bị bất lợi thêm nữa. Theo giới quan sát, tăng trưởng của Thái Lan đang chịu áp lực từ mức nợ hộ gia đình cao nhất Đông Nam Á và mức tiêu dùng trong nước chậm chạp. Các quan chức Thái Lan ước tính mức thuế 36% có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay giảm ít nhất 1 điểm phần trăm.

Các nhà đầu tư cũng lo ngại về tình hình bất ổn chính trị sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra lệnh đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra trong khi chờ xem xét đơn khiếu nại bà liên quan đến việc giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Thuế quan của Mỹ: Nam Phi cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng với Mỹ
Thuế quan của Mỹ: Nam Phi cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng với Mỹ

Ngày 8/7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo quan hệ thương mại cân bằng và cùng có lợi với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế nhập khẩu mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN